Chuyện Gì Xảy Ra Ở Tòa Nhà Quốc Hội Ngày 06-01-2021?

SH tóm lược

http://sachhiem.net/THOISU_CT/SH/SH_USelecRatif_2020.php

06-Jan-2021

Thủ tục bầu cử từ ngày 3 tháng 11, 2020 được tiếp diến theo dự kiến: dân đi bầu, cử tri đoàn của đảng thắng đa số phiếu ở mỗi tiểu bang xác nhận phiếu đại cử tri cho tiểu bang họ và gửi phiếu đại cử tri lên Quốc Hội. Và hôm nay 06 tháng 1, 2021 là ngày Quốc Hội sẽ mở bao thư của mỗi tiểu bang và chứng nhận các phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang. Các tiểu bang được xướng danh theo thứ tự a, b, c. Truyền hình tại chỗ có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=nBPQLzX8u74

Bắt đầu bằng tiểu bang Alabama (9 votes cho Trump/Pence), đến Alaska (3 votes cho Trump/Pence), được xác nhận là đúng thủ tục và xác thực, không có ai phản đối.

Khi đọc đến tiểu bang Arizona (11 votes for Biden/Harris) có sự phản đối có chữ ký của 1 thượng nghị sĩ. Phó Tổng Thống Pence ra lệnh cho thư ký ghi xuống sự việc theo Chương 1, Điều 3 Luật liên bang. Tiếp theo đó, có thêm 1 phản đối thay mặt 1 đại biểu Hạ viện và 1 của Thượng viện việc dẫn rằng các phiếu đại biểu này không căn cứ cho tất cả những điều kiện bình thường được biết. Sau đó Phó Tổng Thống Pence hỏi: Có ai phản đối các phiếu đại cử tri của bang Arizona nữa không? Và tuyên bố hai viện sẽ trở về phòng để thảo luận về việc đó, rồi sẽ báo cáo lại cho lưỡng viện.

Ngay lúc đó, bên ngoài tòa nhà quốc hội, đám đông ủng hộ TT Trump tiến sát vào cửa, và sự náo loạn dần dần tăng cường sự căng thẳng. Họ đã leo lên đến tầng trên, đập cửa kính, tấn công vào cả bên trong tòa nhà Quốc Hội.

Có người ngồi vào bàn của bà Chủ Tịch Quốc Hội, Nancy Pelosi. Họ để lại mảnh giấy "Chúng tôi sẽ không lui bước."

Tổng Thống Trump không đến tòa nhà Quốc Hội, ông ở lại Nhà Trắng, đọc diễn văn thúc đẩy cuộc chống đối của đám đông.

Quốc hội hoảng loạn, các đại biểu phải ẩn nấp dưới các hàng ghế, và cuộc chuẩn nhận các phiếu đại cử tri phải ngưng lại trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/07/capitol-storming-siege-congress-inside-first-person-oral-history-455715

Cảnh sát của thủ đô được huy động đến giải vây Quốc Hội. Một người đàn bà bị trúng đạn và thiệt mạng khi chở đến bệnh viện.

Qua vài tiếng đồng hộ, đám đông được báo chí đổi tên dần dần thành bọn "nổi loạn", rồi bọn "khủng bố."

Tổng Thống đắc cử bắt đầu văn phòng xin lỗi dân chúng về công việc bị đình trệ, và lên án cuộc bạo động, cho là không phải đó là sự phản kháng, mà là một sự nổi loạn, một cuộc khủng bố nội địa. Ông Biden tỏ ra không còn kiên nhẫn được nữa, gọi Tổng Thống Trump phải ra mặt để ra lệnh dám đông rút lui, vì đã "quá đủ" rồi.

Sau đó, Tổng Thống Trump lên tiếng, bảo đám đông về đi vì chúng ta cũng cần hòa bình, nhưng ngài vẫn còn gọi đó là "cuộc bầu cử gian lận, bị cướp phiếu bầu,"...gọi liên danh Tổng Thống đắc cử là "phe kia". Nhiều người không hài lòng về những lời lẽ của Tổng Thống.

Các đại biểu trở lại làm việc. Ai cũng công nhận rằng những điều vu cáo "bầu cử gian lận" đều không có bằng chứng.

Đô trưởng thủ đô Washington DC, Muriel Bowers, ban hành lệnh giới nghiêm khắp thành phố từ 6:00pm.

Những tựa bài sau đây cho thấy toàn cảnh của sự việc đáng xấu hổ ngày hôm nay ở một nước từng được xem là đàn anh trong các thể chế dân chủ tiến bộ.

- Các thành viên GOP phản đối phiếu đại cử tri của Arizona cho Biden. (cnn.com/politics/)

- ​Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bắt đầu phản đối việc kiểm phiếu đại cử tri.  cbsnews.com/

- ​Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cùng tham gia chống lại sự phản đối wbaltv.com

- Trump đã triệu tập những người ủng hộ để phản đối "điên cuồng", và yêu cầu họ chiến đấu. Họ đã làm. reuters

- ​Thượng nghị sĩ Cruz bảo vệ thách thức đối với chiến thắng của Biden ở Arizona.. https://wapo.st/3bgGMm2

- Hạ viện, Thượng viện nghỉ giải lao trong khi những người biểu tình xâm nhập tòa nhà Quốc hội.. https://wapo.st/3ngRgnX

- Những kẻ nổi loạn sử dụng dây thừng, thang, để xâm nhập Tòa nhà Quốc Hội. washingtonpost.com

- Bà Chủ tịch quốc hội, Pelosi, đã yêu cầu triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia đến Tòa nhà Lập Pháp. cnbc.com

- Một phụ nữ chết sau khi xả súng ở Điện Capitol Hoa Kỳ; Lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C được kích hoạt sau khi đám đông đột nhập tòa nhà. Về sau điều tra, được xác định là Ashli Babbitt, 35 tuổi, một cựu binh Không quân và người gốc California, chồng cũ của cô, McEntee, cho biết như thế. McEntee viết. “Cô ấy không bao giờ ngại nói ra suy nghĩ của mình và theo một cách nào đó, đây là cách cô ấy nói ra suy nghĩ của mình (đi biểu tình).”

Timothy McEntee và Babbitt gặp nhau trong Không quân và kết hôn được 14 năm, trước khi chia tay vào năm 2019. McEntee đã nhắn tin rằng Babbitt, ở San Diego, đã được triển khai đến Afghanistan và Iraq trong Lực lượng Không quân, sau đó triển khai cùng Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Kuwait và Qatar.

- Người ủng hộ Trump đã vào phòng họp Thượng viện, chụp ảnh với Kinh thánh của Mike Pence washingtonpost.com

- ​Ở Kansas, người biểu tình ôn hòa (ủng hộ TT Trump) tiến vào tòa nhà Capitol. ksn.com/news

​- Đám đông đập phá các máy thiết bị thu hình của đài truyền hình bên ngoài Điện Capitol. 

- Toàn bộ Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Thủ đô D.C. sẽ được kích hoạt sau khi Điện Capitol bị xâm phạm - https://wapo.st/38kVDKp

- Đám đông bên ngoài Điện Capitol tan biến khi các sĩ quan sử dụng đèn chớp nổ, hộp phóng ra chất kích thích.
 https://wapo.st/3nn7o7a

- Lệnh giới nghiêm của thị trưởng thủ đô D.C. sẽ áp dụng cho các khu đất của Điện Capitol
​  https://wapo.st/35cspeL

- Những kẻ bạo loạn đột nhập vào Capitol, hô vang ‘phản quốc’ và ‘nhà của chúng ta’.. https://wapo.st/38na9RX

- Thượng nghị sĩ McConnell muốn Thượng viện trở lại tối nay để hoàn thành việc chứng nhận, democraticunderground.com

- Donald Trump nói với những người ủng hộ hãy "về nhà" sau khi tấn công tòa nhà Quốc hội. ndtv.com


- Trump bảo những người bạo động ở Capitol hãy 'về nhà' nhưng liên tục đưa ra tuyên bố sai rằng cuộc bầu cử đã "bị đánh cắp." cnbc.com

- Cảnh sát dẹp những người ủng hộ Trump còn lại khỏi lãnh địa của Điện Capitol. kezi.com

​- Một số đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện kêu gọi luận tội Trump lần thứ hai. businessinsider.com

- Người ủng hộ Trump chào theo ám hiệu siêu chủng da trắng (whit e pow er) của Đức Quốc xã news.yahoo.com

https://www.orlandoweekly.com/Blogs/archives/2019/08/19/universal-orlando-removes-white-power-rollercoaster-photo-from-facebook-page

- Thị trưởng Bowser của thủ đô D.C. : "Ông Trump, và các viên chức dân cử khác đã kích động bạo lực". https://wapo.st/3bhgLTE

- Cựu Tổng Thống George W. Bush lên án các chính trị gia sau vụ bạo loạn 11alive.com

- Dacebook, YouTube và Twitter xóa video Trump kích động các cuộc tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ ktla.com

- Bà Chủ tịch quốc hội kêu gọi triệu tập lại vào đêm thứ Tư (cùng ngày 06/01/2021) để hoàn thành việc chuẩn nhận phiếu cử tri đoàn  rollcall.com

- Nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers nói rằng cô ấy sẽ không còn phản đối chiến thắng đại cử tri đoàn của Biden nữa.  nytimes.com

SH

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_EQfUbE4bL8

_________

Đọc thêm:

- Hơn một tháng Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử

Trang Thời Sự