Chống Cộng Không Phải Chống Nhân Dân Đất Nước

Đức Nguyễn

Nguồn Diễn Đàn

Link http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/DucNguyen03.php

28-Jul-2016

Xin quý vị đọc kỷ lại bài nầy, hãy lấy sự khách quan xem tôi nói có đúng không trong quá khứ đến nay.

Tôi lúc nào cũng có phần khen ngợi những tích cực và nói lên những tiêu cực của NNVN với tích cách xây dựng, để họ biết mà sửa chữa. Tôi không thù hận, định kiến hay cố tình lật đổ NNVN. Tôi cũng vẫn phê bình và có ý kiến chỉ với những người CCCĐ vì định kiến và hận thù lợi dụng chiêu bài chống cộng để đánh phá chữi bới, chụp mũ những người có nếp suy nghĩ và ý kiến khác họ.

Đây cũng là mục đích và quan điểm của tôi. Quý vị đừng nghĩ rằng tôi sẽ đứng về phe phái nào. Ai tốt tôi khen, Ai xấu tôi chê, tôi phê bình. Rất đơn giản thế thôi! Tôi cũng không để bụng thù ghét ai!

ĐN

CHỐNG CỘNG kHÔNG PHẢI CHỐNG NHÂN DÂN, ĐẤT NƯỚC.

 Chống Cộng không phải chống nhân dân và đất nước! NVHN chống Cộng phải tìm hiểu và nắm vững xem nhân dân trong nước họ muốn gì để tìm cách tranh đấu làm thỏa mãn nguyện vọng của họ, chứ không phải làm thỏa mãn ý muốn và nguyện vọng của mình, đi ngược lại quyền lợi của người dân trong nước .

  Chống Cộng phải sáng suốt biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, chứ không phải vì thù hận, ghen ghét, cực đoan, bảo thủ, nghĩa là cái gì có liên quan đến CSVN là chống!

  Nếu thấy ai đó đưa lên những tấm ảnh trong nước có hình một cây cầu mới xây đẹp đẻ, một con kênh dơ dáy, hôi thối vừa được nạo vét sạch sẽ, những xóm nhà lá tồi tàn được giải tỏa để xây dựng thành những khu phố khang trang, lịch sự, những bệnh viện hay trường học mới xây hiện đại, những khách sạn hay resort nổi tiếng cao cấp, sang trọng, một con đường xa lộ đẹp đẻ, rộng thênh thang, một thành phố mới văn minh, hiện đại, những shopping tân tiến như Âu Mỹ, những tiệm ăn, nhà hàng khang trang, sạch sẽ, những nơi vui chơi, sinh hoạt, giải trí, những công viên rộng rải có nhiều cây xanh bóng mát thì họ giận dử lồng lộn lên chửi bới, nói xấu, chụp mũ những ai đã kể, đã nói hay đưa những tấm hình đó lên.Thay vì họ phải cám ơn mừng vui vì đất nước càng ngày càng văn minh tiến bộ.

  Họ chỉ vui mừng, sung sướng, khoaí chí khi ai đó nói lên những điều tiêu cực về quê hương, đất nước và dân tộc VN mà thôi! Nghe ai nói xấu, chửi bới quê hưong, dân tộc, đất nước VN càng nhiều bao nhiêu thì họ càng sung sướng, vui vẻ bấy nhiêu!

 Họ mâu thuẩn hoặc đạo đức giả là luôn miệng hô hào tranh đấu cho người dân trong nước được tự do, dân chủ, ấm no hạnh phúc mà khi nghe thấy những ai đó nói, kể hay đưa ra những hình ảnh đúng theo sự đòi hỏi của họ, thì họ không tin, họ nổi cơn thịnh nộ chửi bới, nói xấu, chụp mũ lung tung!

 Bảo họ nếu không tin thì hảy về VN thăm dân cho biết sự tình, thì họ bảo là họ không muốn về, vì họ ghẻt CS, cứ ở lỳ nước sở tại để đoán mò như ngừơi mù sờ voi! Tranh đấu hay làm chính trị mà không hiểu rõ tình hình thực tế, không tham quan, không nắm rõ tình hình, chỉ ngồi nhà tưởng tựơng và thích nghe nói một chiều tiêu cực của địch thì thất bại là cái chắc, làm sao mà thành công được!

 Tôi xin hỏi quý vị chống cộng cực đoan:

 1- Quý vị bảo rằng chống cộng là vì muốn cho hơn 90 triệu ngừơi dân trong nước có cuộc sống thoải mái, thoát nghèo, ấm no, tự do hạnh phúc. Vậy tại sao quý vị lại chống Mỹ bỏ cấm vận VN? Quý vị có biết hầu hết dân chúng trong nước ai ai cũng muốn Mỹ bỏ cấm vận VN không? Không tin quý vị cứ về VN hỏi bất cứ người dân khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam để họ trả lời cho các bạn rõ. Vậy là quý vị đi ngược nguyện vọng của toàn dân trong nước rồi!

 2- Tại sao quý vị chống Mỹ bang giao với VN ? Quý vị có biết hầu hết 90 triệu người dân trong nước ai ai cũng tha thiết mong muốn Mỹ bang giao với VN không? Không tin thì yêu cầu chính quý vị nên về VN để hỏi từng người cho rõ! Vậy là quý vị lại đi ngược với nguyện vọng của toàn dân trong nước rồi !

 3- Tại sao quý vị chống không cho VN vào WTO. Quý vị đòi hỏi Mỹ phải ngăn cản VN. Quý vị có biết hầu hết 90 triệu người dân trong nước ai ai cũng mong muốn cho Mỹ ủng hộ VN vào WTO không? Không tin thì chính quý vị nên về VN điều tra cho biết ! Vậy là các bạn đã đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân trong nước rồi !

 4- Tại sao quý vị chống các thành phố Mỹ kết nghĩa với các thành phố ở VN? Quý vị có biết hầu hết người dân ở tất cả mọi thành phố trên lãnh thổ VN đều mong muốn kết nghĩa với các thành phố bên Mỹ không ? Không tin quý vị về VN hỏi người dân trong nước thử xem? Vậy là các bạn đã đi ngược lại nguyện vọng của người dân trong nước nữa rồi !

  5- Tại sao quý vị chống không cho VN vào TPP. Trong khi đó hầu hết 90 triệu người dân trong nước ai ai cũng háo hức mong muốn vào. Không tin quý vị cứ thử về VN tìm hiểu cho biết chính xác. Vậy là không biết bao nhiêu lần quý vị đã đi ngược lại với nguyện vọng của hơn 90 triệu dân trong nước nữa rồi, quý vị có biết không?

 6- Tại sao các quý vị biểu tình không muốn cho Việt Nam ngã theo Mỹ để thoát ra khỏi ảnh hửơng cuả Trung Quốc. Quý vị có biết hầu hết người dân trong nước ai ai cũng ghét TQ và muốn ngã theo Mỹ không? Không tin thì các bạn cứ về VN thăm dò ý kiến người dân trong nước thử xem. Quý vị chống như vậy là quý vị đi ngược lại nguyện vọng của hơn 90 triệu dân trong nước, quý vị có biết không?

Những thành phần chống cộng cực đoan, họ tưởng chống tất cả như chống gởi tiền về VN, chống về VN thăm thân nhân, du lịch, chống kinh doanh, buôn bán làm ăn, từ thiện. Chống bỏ cấm vận, chống bang giao, chống gia nhập WTO, TPP thì CSVN sẽ mau sụp đổ như bên Đông Âu. Họ nghĩ như thế là họ lầm to !

Kinh nghiệm thực tiễn đã cho chúng ta thấy là hai nước CS Bắc Hàn và Cuba đã bị Mỹ và thế giới cấm vận không bang giao, không kinh doanh, đầu tư buôn bán, không cho bão lãnh thân nhân, không cho gửi tiền, không cho du lịch...Thế mà hơn nửa thế kỷ hai Nhà Nước CS đó có sụp đổ đâu ! Chỉ có nhân dân là nghèo khổ, đói khác, đất nước thì lạc hậu chậm tiến, còn Cán bộ, đảng viên lãnh đạo, vẫn sống ấm no phè phởn trên mồ hôi, nứơc mắt của nhân dân.

Nếu trường hợp của Việt Nam mà Mỹ áp dụng chủ trương và chính sách thù địch như Bắc Hàn và Cuba thì sẽ ra sao?

Chắc chắn là 100% VN ngã hẵn về Trung Quốc. Sẽ là một nước chư hầu lệ thuộc hẳn Trung Quốc để được Trung Quốc bảo vệ. Nếu VN lệ thuộc Trung Quốc thì ngừơi dân phải sống theo chế động CS làm gì có tự do, dân chủ. Làm gì có tự do tôn giáo. Làm gì được tự do kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Làm gì có quyền tư hữu. Làm gì có quyền tự do cư trú, tự do đi lại. Toàn dân sẽ vẫn còn sống theo chế độ bao cấp như trong thời kỳ 1954-1975 ở miền Bắc và thời kỳ 1975-1990 ở miền Nam. Kết quả là đến ngày hôm nay đất nước VN vẫn chậm tiến nghèo nàn, người dân vẫn đói nghèo, khốn khổ .

Cũng may Mỹ là một nước thua trận nhưng mạnh dạn gạt bỏ qua một bên mặc cãm, định kiến và hận thù VN, ngồi lại thương thuyết cùng CSVN để giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh:

  - Cho bảo lãnh thân nhân được đoàn tụ tai Mỹ.

  - Cho gởi quà, tiền về cho thân nhân VN

  - Tìm hài cốt những quân nhân Mỹ còn bị thất lạc tại VN.

  - Cho tù cải tạo VNCH và gia đình được định cư tại Mỹ theo diện nhân đạo.

  - Cho Việt kiều về thăm quê hương VN.

  - Bỏ cấm vận VN.

  - Tái lập bang giao giữa hai nước.

  - Cho VN gia nhập WTO.

  - Cho sinh viên VN qua Mỹ du học.

  - Cho dân chúng VN qua Mỹ du lịch, kinh doanh, mua nhà đất, làm ăn, thương mại.

Nhờ thế mà ngày nay VN đi theo nền kinh tể thị trường, đất nước đựơc quốc tế vào đầu tư, hạ tầng cơ sở được xây dựng, mở mang phát triễn nhanh chóng. Dân chúng có thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động đở khổ. Người dân được tự do kinh doanh, buôn bán làm ăn, cuộc sống thoải mái hơn thời bao cấp. VN hiện nay có rất nhiều người giàu có mới nổi nhờ vào tài tháo vác, sáng tạo và tài năng thiên phú. Cũng có nhiều người giỏi về chạy chọt, mánh mung. Cũng có người giỏi luồn lách buôn lậu mà làm giàu. Cũng có nhiều người tham nhũng, hối lộ có gia sản kết sù. Người dân có quyền tư hữu trên tài sản của mình, tự do đi lại trên khắp cả nước, kể cả du lịch nước ngoài không cần xin phép. Được tự do lựa chọn tôn giáo và tham dự lễ nghi tôn giáo của mình. Chùa chiền và nhà thờ được xây dựng khắp nơi lộng lẫy, to lớn và hoành tráng. Nhà cửa, dinh thự, cao ốc mọc lên như nấm sau cơn mưa. Đường xá, kênh rạch, cầu cống được xây dựng, mở mang khắp cả nước.

Bên cạnh đó cũng còn nhiều thành phần nghèo khổ đói rách, không cơm ăn, không aó mặc, bệnh tật không có tiền chữa trị. Tệ nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan, ai có phương tiện tham nhũng, hối lộ được thì cứ vô tư tham nhũng hối lộ! Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy hốt, nếu bị phát hiện thì đi tù. Ngân sách Nhà nước, tiền đầu tư vào các công trình, các quan chức có thẩm quyền xà xẻo được thì cứ xà xẻo và chia nhau bỏ túi riêng làm của mình!

 Tóm lại, nguyện vọng hầu hết của ngừơi dân trong nứơc là muốn bài trừ tham nhũng, và thù ghét Trung Quốc, ai ai cũng muốn thoát Trung theo Mỹ. Vì thế những người Việt chống cộng ở Hải ngoại chúng ta là giúp cho họ giải quyết hai vấn nạn cốt lõi nầy.

  Họ cũng vẫn cần chúng ta tranh đấu cho họ tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng không cấp thiết bằng nhờ chúng ta yễm trợ và giúp đở cho hai nứơc Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác chiến lựơc, đồng minh thân thiết, vì khi CSVN đã ngã theo Mỹ thì bắt buộc trong cuộc chơi VN dần dần sẽ mỡ rộng tự do, dân chủ, nhân quyền theo như thế giới đòi hỏi, tuy chậm nhưng mà chắc. Nói thật dân trí VN đa số vẫn còn thấp nếu mở toang tự do, dân chủ, nhân quyền một cách rộng rãi như các nước Âu Mỹ thì sẽ loạn ngay! Kinh nghiệm chúng ta đã thấy như các nước Irac, Aicap, Lybia, Tháilan, Ucraine... Cuối cùng rồi quân phiệt cũng nắm chánh quyền!

Đức Nguyễn

=================

Phản hồi của bạn đọc

=================

- On Aug 12, 2016, at 11:02 AM, David Hoang <str8vn@gmail.com> wrote:

Kien thuc nhan ddinh cua PN qua tho so va kem coi, vay ma sao lam 1 SQ QLVNCH? Chac cung loai tuong can voi Nguyen thanh Trung (lai F5E nem bom dinh Doc Lap).

Kinh,

- From: Duc Nguyen <ducpnguyen70@yahoo.com>
Sent: Friday, August 12, 2016 6:32 PM
Subject: Re: CHỐNG CỘNG KHÔNG PHẢI CHỐNG NHÂN DÂN, ĐẤT NƯỚC

Làm SQQLVNCH đâu cần học cao đâu ông bạn David Hoang.

Này nhé nghe tôi nói đây xem có đúng không nha:

1/ Không cần bằng cấp chỉ cần có trình độ trung học đi hạ sĩ quan, rồi sau đó mang cấp bậc Trung Sỉ trở lên, được cấp trên đề bạt đi học khoá Sĩ Quan đặc biệt ở Đồng Đế Nha Trang ra Chuẩn Uý. Yes or No.

2/ Chỉ cần trình độ Trung học thi tuyển vào học khoá sĩ quan Địa Phương Quân Thủ Đức ra Thiếu Uý Bảo An. Yes or No.

3/ Có bằng Tú Tài 1, tương đương lớp 11 Trung học ( Đệ nhất tương đương lớp 12 trung học), nhập ngủ vào trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức 9 tháng ra trường mang cấp bậc Chuẩn Uý. Yes or No

4/ Sĩ Quan Đà Lạt có mấy loại sau:

- Khoá 17 trở về trước chỉ cần Tú Tài 1 học hai năm quân trường ra Thiếu Uý. Sau này thì Tú Tài 2 học 2 năm rồi 4 năm quân trừơng ra Thiếu Uý. Yes or No.

(Còn những khoá 1, 2, 3, 4, 5... Tôi chưa đề cập đến chỉ cần bằng Diplome or Brevet chương trình Pháp là OK.)

- Sĩ Quan Hải Quân trước đó cũng chĩ cần Tú Tài 1 , sau này thì Tú Tài 2. Yes or No.

- Không Quân thì như sau: thời Pháp và thời Ông Diệm:

Có bằng Brevet hay Diplome nếu được tuyển chọn đủ tiêu chuẩn về chiều cao và sức khoẻ thì đi học Hạ Sĩ Quan Mandagasca ở Maroc. Có bằng Tú Tài 1 hay 2 thì qua Pháp học Trường Sĩ Quan Không Quân Salon Demere ra trường với cấp bậc Thiếu Uý. Yes or No.

Thời gian sau này vì nhu cầu chiến tranh leo thang nên hai ngành Hãi Quân và Không Quân phải nhận thêm Sĩ Quan bên Bộ Binh chuyển qua. Yes or No.

Phải có một bài rất dài tôi mới có thể nói hết chi tiết về vấn đề này.

Ông David Hoàng, tôi học hành không bao nhiêu nhưng nếu ông có thắc mắc điều gì xin hỏi đừng ngại.

Đức Nguyễn

- Aug 12, 2016, at 6:39 PM, Mr. Money Nguyen <timothy_nguyen@outlook.com> wrote:

̣Ông Đức không cần biết ai chửi mình cứ bình thản mà nói..... CHÍNH TRị của CS

Chúng ta sùng quá chửi cho bỏ ghẹ́t ....... CHÍNH TRị của VNCH

Người Mỹ hiểu rằng VNCH kh̀ông thể thắng CS do thua về mặt trận chính trị

- From: David Hoang <str8vn@gmail.com> Sent: Friday, August 12, 2016 12:10 PM Subject: Re: CHỐNG CỘNG KHÔNG PHẢI CHỐNG NHÂN DÂN, ĐẤT NƯỚC

Thanh that ma noi ong Peter N. cung co 1 so kien thuc ve nguon goc ddao tao cap chi huy cua QL VNCH (ong TT LT ddi SQ ThuDuc cung nam trong 1 truong hop ong neu ra - cam on ong PN)- truoc dday toi dda co y tuong trong ddau la ong PN la 1 ten CS chinh goc gai qua phia My? Nay kha nang ay co' ve giam xuong rat nhieu, nhu cai ten peter cua ong.
Con ve vu CSVN tan pha que huong VN tan goc re^~, toi van KO hieu tai sao ong PN van benh CS. Du ong co giai thich na`y no, nhung su hoai nghi cua toi va 1 so nguoi tren mang van to^`n ddong cho dden bay gio.

Kinh,

- On Aug 12, 2016, at 6:06 PM, Khai Vo <khaivo43@yahoo.com> wrote:

Tôi xin góp ý lần chót và xin anh Đức Nguyễn lấy tên tôi ra khỏi nhóm của anh nhé. Tôi xin hỏi ý kiến của anh Đức Nguyễn là giữa hai chế độ sau đây anh sẽ chọn chế độ nào?

1- Chế độ cộng sản: đất nước VN là của chung ,nhưng tất cả mọi quyền lợi đều tập trung vào thiểu số cầm quyền gồm 16 tên chóp bu trong bộ chính trị,tự tung tự tác,muốn làm gì thì làm kể cả việc bán nước,buôn dân và trên dưới 4 triệu đảng viên tay sai.Tài sản quốc gia tom góp hết vào bốn triệu đảng viên nầy,dư thừa thì có hành động ban phát,xây cất công viên ,khu giải trí cho 86 triệu người dân được... xã stress vì làm việc cật lực để nuôi 4 triệu+16 anh đảng viên nầy?

2- Chế độ dân chủ tự do trong đó mọi người dân đều có quyền tham gia vào bộ máy chính quyền và tài sản đất nước là tài sản chung của 90 triệu ngườivà cả ba quyền hành pháp-lập pháp - tư pháp đều độc lập lẫn nhau để tránh móc ngoặc, tham nhũng, không ai được quyền đứng trên pháp luật cả? Muốn biết thật sự nguyện vọng của người dân thì phải thực hiện... phổ thông đầu phiếu và người dân được quyền ứng cử cũng như lựa chọn người đại diện thật sự cho mình.Đảng cộng sản cũng tham gia trong Quốc Hội như bao nhiêu đảng phái khác và không có quyền có chân trong cả ba bộ phận lập pháp₫tư pháp và hành pháp nêu trên,để tránh móc ngoặc như chế độ cs hiện nay.Tự do,nhân quyền là quyền lợi thiêng liêng của con người, bất kể giàu nghèo hay học thức,chứ không phải chỉ giành riêng cho một thiểu số người nhờ có quyền lực trong tay với nhiều đặc quyền đặc lợi .

--- From: Duc Nguyen <ducpnguyen70@yahoo.com> Date: Fri, August 12, 2016 6:20 pm Subject: Re: CHỐNG CỘNG KHÔNG PHẢI CHỐNG NHÂNDÂN, ĐẤT NƯỚC!!! Ngu như vậy mà cũng phát biểu_!!!

Tôi xin trả lời hai câu hỏi này của anh Khải Vỏ:

Lẽ tất nhiên là ai ai cũng muốn sống trong một chế độ tự do dân chũ như câu hỏi thứ hai của anh, đó là điều mơ ước của cả nhân loại trên thế giới này.

Hiện nay chế độ CS hầu hết mọi người trên thế giới không còn ai thích nó nữa, nhân loại ngày nay đã quăng nó vào thùng rác rồi, chỉ còn vài nước thôi:

1- Trung Quốc tuy là nước CS nhưng thật sự đã chuyễn qua kinh tế thị trường mấy chục năm nay rồi. Thể chế chính trị tuy vẫn giữ nguyên như củ, chỉ còn độc tài Chính trị. Nhưng về mọi phương diện khác như kinh tế, xã hội, cư trú, đi lại, tôn giáo thì hoàn toàn tự do như các nước tư bản khác.

Ngày xưa còn chế độ bao cấp CS, thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, dân chúng và đất nứơc Trung Quốc rất nghèo, thua cả Đài Loan và Hồng Kông. Dân chúng Trung Quốc rất bất mãn chế độ muốn biểu tình lật đổ chế độ nên bị đàn áp ở Thiên An Môn.

Nhưng từ ngày TQ từ bỏ chế độ bao cấp chuyển qua kinh tế thị trường đến nay, Trung Quốc đã vượt qua Đài Loan, Hồng Kông rất xa và qua mặt rất nhiều nước trên thế giới kể cả các nứơc Âu Châu về kinh tế lẫn quân sự đến nổi Nga và Mỹ phải gờm.

Dân chúng Trung Quốc ngày nay vẫn tự hào và hãnh diện mình là người TQ, không còn bất mãn như xưa nữa.

Nói như vậy không phải tôi bênh TQ, nhưng về phương diện khách quan, thì nó đúng như thế không thể chối cải. Nhưng vì thái độ và cách hành xử của Trung Quốc là một cường quốc quân sự lẫn kinh tế lại quá xấc láo, ngang ngược, không coi ai ra gì và có mộng bành trướng, bá quyền, nên nhiều nứơc trên thế giới không ưa. Thử hỏi nếu không có Mỹ ngán chân thì TQ còn sợ ai không?

Tôi muốn nói TQ là một nước CS độc tài, nghèo đói, dân chúng bất mãn nổi dậy định lật đổ nhưng bất thành, đành miễn cữỡng chịu tiếp tục sống dưới chế độ CS, nhưng Đảng CSTQ chuyễn qua kinh tế thị trường, bải bỏ chế độ bao cấp Chuyên chính vô sản và đã đưa đất nước TQ trở thành một nứơc giaù mạnh nhất nhì thế giới về kinh tế và quân sự. Thử hỏi hiện nay có nước nào dám ăn hiếp TQ không?

Thù xưa đã trả nên đây cũng là niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Sống trong một đất nước chỉ có ăn hiếp người ta chứ không sợ người ta ăn hiếp mình thì cũng oai lắm chứ!

2- Campuchia và Lào cũng chuyễn qua kinh tế thị trường rồi và hai nước này cũng đang chuyễn mình để bắt kịp các đàn anh ĐNA .

3- Anh Cuba vẫn còn giữ chế độ CS cho đến nay nên vẫn còn nghèo và bắt đầu muốn chuyễn đỗi.

4- Còn Anh Bắc Hàn thì vẫn còn giử đặc sệt chế độ CS nên khỏi bàn.
Nhưng dân chúng dù có bất mãn nhưng không lật đổ được hai anh Bắc Hàn và Cuba thì cũng đành chịu, có chữi bơi, rủa sả cũng vô ích thôi. Do đó chĩ mong sao nhà nước CS của họ thay đổi hoặc nới lõng cho họ được nhờ là tốt rồi. Có còn hơn không.

5- Việt Nam thì cũng như Trung Quốc đã bỏ chế độ bao cấp CS chuyễn qua kinh tế thị trường mấy chục năm nay rồi. Lúc đầu dân chúng trong nước và hải ngoại bất mãn, thù ghẻt chống đối tìm mọi cách để lật đổ CSVN, nhưng không được thì cũng đành chịu như nhân dân TQ. Thế rồi CSVN bắt đầu cởi trói rồi đến cởi mở, rồi đến chuyễn đổi qua kinh tế thị trường, bây giờ thì cho người dân VN được tự do hoàn toàn về kinh tế, xã hội, cư trú, đi lại, tôn giáo... Nhưng về chính trị thì còn hạn chế. Từ từ trong tương lai không xa tự do chính trị cũng sẽ được cởi mở lần.

Còn ai muốn cho nhanh theo ý mình thì cứ việc tìm cách lật đổ CSVN đi, có ai cấm đâu. Lật đỗ được CSVN rồi thì mình sẽ được sống theo như ý muốn của mình như câu thứ hai anh Khải đã nói. Điều tiên quyết là phải lật đổ cho được CSVN, nếu không thì chỉ nằm mơ giữa ban ngày anh Khải Vỏ ơi!

Đức Nguyễn

Subject: Re:_CHỐNG_CỘNG_KHÔNG_PHẢI _CHỐNG_NHÂN_DÂN,_ĐẤT_N ƯỚC_!!!_Ngu_như_vậy_mà_ cũng_phát_biểu_!!! From: Duc Nguyen <ducpnguyen70@yahoo.com> Date: Fri, August 12, 2016 3:54 pm To: David Hoang <str8vn@gmail.com>

Thưa Quý vị và anh David Hoàng,

Tôi đã nói với quý vị là tôi chỉ chống và chúa ghét những tên CCCĐ mất dạy hể ai khác ý kiến với chúng là chúng chửi bới tục tỉu.

Tôi đã nói tôi luôn tôn trọng và cãm mến những vị chống cộng mà không áp đặt hay chửi bới tục tỉu, chụp mũ những người khác ý kiến với mình.
Những vị đó có quyền đưa ý kiến cuả mình để phản biện với lời lẽ lịch sự, dù không đồng ý với nhau nhưng vẫn tương kính, quý mến nhau ( lấy trí nhân thay cường bạo thì mình mới thu phục nhân tâm người khác).

Xin Quý vị và anh David Hoàng hãy xem ông Lưu Vũ chửi cha mắng mẹ tôi như thế này thì bảo sao tôi nhịn và cãm phục những người như thế này được.

Lại nữa mình tự xưng mình là người của chế độ VNCH có học, có văn hoá hơn VC ngu dốt mà chĩ biết chửi bới thô tục, ăn nói thô lỗ mất dạy, chửi cha mắng mẹ người khác thì thử hỏi có đáng bị khinh bỉ và còn thua xa bọn VC ngu dốt mà mình chê trách nữa!

Đây chĩ là một trong nhiều trường hợp vô văn hoá, vô giáo dục mà những kẽ CCCĐ dùng để cố tình bịt miệng kẻ khác không cùng ý kiến với họ mà tôi đã nêu lên nhiều lần.

Những kẻ CCCĐ mất dạy và vô văn hoá này không làm cho tôi chùng bước, tôi vẫn giữ vững lập trường và quan điễm của tôi, không đứng vào phe phái nào, đảng phái nào, chính thể nào. Ai làm tốt, làm đúng, làm phải tôi khen, ai làm xấu, làm sai, làm trái tôi chê, tôi phê bình.
Kính chào quý vị và anh David Hoang


Đức Nguyễn
Sent from my iPhone

____________________

Bài cùng tác giả:

- Chống Cộng Không Phải Chống Nhân Dân Đất Nước

- Tại Sao Nhiều Người Thích Qua Mỹ?

- Lý Do Tại Sao Tôi Không Chống Cộng

- Lập Trường và Quan Điểm Của Tôi (Về Lý Do Không Chống Cộng)

- ÔN CỐ TRI TÂN

Trang Thời Sự