Tại Sao Nhiều Người Thích Qua Mỹ?

Đức Nguyễn

Nguồn Diễn Đàn

Link http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/DucNguyen02.php

28-Jul-2016

  Trước khi quý vị đọc bài này tôi xin giải đáp vài thắc mắc sau đây:

1/ Vấn đề về VN làm từ thiện:

Về VN làm từ thiện đã có hơn 20 năm nay rồi, có hàng chục ngàn lượt gồm cá nhân, đoàn thể, tổ chức về làm từ thiện bên VN. Lẽ tất nhiên cũng có vài vụ trục trặc, rắc rối đó cũng là chuyện bình thường không đáng kể. Hiện nay công việc về VN làm từ thiện vẫn tiếp tục tiến hành đều đặn.

2/ Về VN thăm thân nhân, du lịch:

Mỗi năm vẫn có hàng triệu NVHN về VN với đủ mọi lý do. Có người thì chán nhưng cũng có người thì thích, nhưng năm nào cũng có hàng triệu lượt người về.

3/ Về VN kinh doanh, buôn bán làm ăn, hợp tác đủ mọi lãnh vực:

Mấy chục năm nay đã có hàng vạn người VHN về VN kinh doanh, buôn bán làm ăn, hợp tác với VN và hiện nay càng ngày càng đông đảo thêm thì có vài chục vụ như Trần Trường thì cũng là bình thường, không có gì là big deal cả.

4/ Những người già về nghĩ Đông hay nghĩ hưu:

Những người già lãnh tiền hưu khác những người già lãnh tiền già xã hội. Mỗi năm mỗi nhiều những người già về hưu nghĩ Đông vài ba tháng ở VN rất đông. Khoảng tháng 11 trở đi quý vị có về VN thì sẽ thấy số này rất đông. Những người về hưu về VN chĩ ở chơi vài ba tháng thì trở qua, ít ai ở lại luôn VN. Chỉ những ông bà già con cháu bảo lãnh qua sau này, ở nứơc ngoài với con cháu một thời gian ngắn buồn quá nên xin về VN ở luôn mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có một số ít xin trở qua lại nước ngoài. Nhưng cũng chỉ là một số rất ít thôi!

5/ Gởi tiền về VN:

Việc này rất bình thường xãy ra hàng ngày. Thân nhân ở nước ngoài gởi tiền hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho thân nhân trong nước mỗi năm trên cả chục tỷ đô là chuyện xãy ra mấy chục năm nay rồi, không có gì ngạc nhiên cả!

6/ Ngừơi VN trong nứơc đi du lịch nước ngoài :

Bây giờ rất dễ dàng, không khó khăn và không bị ai ngăn cản, cấm đoán gì cả, vì mỗi người dân đều được cấp Passport như Mỹ và được đi vào các nước Asian mà không cần chiếu khán. Đi Mỹ và các nước Châu Âu thì phải cần chiếu khán. Giai cấp trung lưu thì đi du lịch nước ngoài thoải mái, nghèo thì đi du lịch trong nước. Không như thời bao cấp và thời trước 1975 VNCH.

7/ Sinh viên VN du học nước ngoài:

Ngày nay SVVN du học nước ngoài rất đông, có mặt khắp nơi trên thế giới. Không riêng gì con cán bộ, đại gia, giàu nghèo miễn sao có tiền hoặc học giỏi lãnh được học bổng là được .

8/ Người VN ra nước ngoài đầu tư kinh doanh:

Hiện nay có thể nói có rất nhiều thảnh phần người VN ra nước ngoài đầu tư kinh doanh như mở công ty, mở tiệm buôn, mở Restaurant, mở gieft shop, mua nhà cửa, địa ốc để đầu tư kinh doanh cũng là chuyện rất bình thường!

Những truyện tôi kể ở trên là chuyện thật 100%. Tôi không có tuyên truyền quảng cáo cho ai hết. Tất cả mọi người Việt hải ngoại cần phải biết sự thật về VN, quan trọng nhất là để cho lớp trẻ hiểu rỏ quê hương của cha ông mình, đừng để chúng bị bưng bít
mà hiểu sai lệch sự thật.

Lẽ tất nhiên VN cũng còn nhiều điều tiêu cực như vệ sinh môi trường, thực phẫm bẩn tẫm hoá chất, cướp giựt, ăn xin, ăn mày, chèo kéo khách du lịch, cán bộ, công an, viên chức tham nhũng, hối lộ, nhũng nhiễu dân...

Nhưng phải công nhận Đảng CS và NNVN càng ngày càng có nhiều tiến bộ trong lãnh vực tự do, dân chủ. Sửa sai, điều chĩnh, kỷ luật, sa thải, đưa ra toà nhiều đảng viên, cán bộ, viên chức, Công an tha hoá, biến chất, hối lộ, tham nhũng, hà hiếp nhũng nhiễu dân. Giử được an ninh, trật tự, ổn định trong cả nước và xây dựng được rất nhiều dự án ích quốc, lợi dân.

Theo tôi nghĩ giai đoạn đầu nên để cho chính quyền Cộng Sản giử nứơc, xây dựng và ổn định đất nước vì họ có quân lực, sức mạnh về an ninh, quốc phòng.

Sau này ổn định được tình hình với Trung quốc và các thế lực thù địch xong, thì sẽ mỡ rộng thêm tự do dân chủ bằng cách cho lập thêm một đảng nữa thôi, không nên cho nhiều đảng vì nhiều thầy thối ma, làm rối ren đất nước, chậm phát triển và làm mất ổn định đất nước như chúng ta đã từng thấy tại các nước Irac, Ai Cập, Afganistan, Lybia, Thai Lan, syria, Tunisie...

Đức Nguyễn

TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI THÍCH QUA MỸ?

Nước Mỹ ngày nay là một Quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới về đủ mọi lãnh vực: khoa học kỹ thuật, y khoa, giáo dục, hàng không, giao thông vận tải, xa lộ, đường xá, cầu cống, nhà cửa, nhất là một nước có nhiều cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm.

Do đó không riêng gì cho những người dân trong các nước chậm tiến, các nước đang phát triển, các nứơc đã phát triển và cả các nước giàu có, đều ước mơ có cuộc sống trên đất Mỹ.

Những thành phần nghèo hoặc nghèo khổ của các nước kể trên khi được vào sống trong đất Mỹ muốn có tiền để nuôi bản thân, gia đình cùng thân nhân ở quê nhà không phải cứ ở không, nằm ngữa mà tự nhiên tiền từ trên trời rơi xuống cho mình nhặt đâu mà phải làm cật lực, trối chết. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm hai ba jobs, nhiều khi không biết ngày đêm, lễ lộc, cuối tuần thứ bảy, Chúa Nhật là gì! Hể mở mắt thấy sở, nhắm mắt thấy nhà!
Đến khi nghĩ việc về hưu thì cũng là lúc xuôi tay nhắm mắt luôn hay cũng thân tàn ma dại mang đủ thứ bệnh tật trong mình!

Nếu may mắn có mang vợ con theo, vợ hiền con thảo thì còn đựơc an ủi trong lúc tuổi già. Còn gặp phải con vợ chằn ăn trăn quấn, và bọn con trời đánh thánh đâm thì đời tàn theo mùa đông!

Còn những thành phần trung lưu, trong những nước kể trên nếu được qua Mỹ thì đa phần phải học lại, cũng rất là vất vả trong thời gian ăn học, vừa học vừa làm bá thở chứ đâu phải chơi. Nhưng khi tốt nghiệp ra trường học lại nghề củ hay nghề mới thì khi đi xin việc cũng là trần ai khoai củ, vất vã lắm chứ không phải dễ dàng gì đâu!

Những ai may mắn xin được job ngon có lương cao thì cuộc đời lên hương, không bao lâu mua nhà, tạo xe nhưng vẫn mắc nợ hà rầm, đến khi vận xuôi, mệnh rủi bị mất job thì nhà cửa, xe cộ cũng theo mùa thu lá bay!

Còn một số thành phần trung lưu qua Mỹ không chịu học, muốn kiếm bất cứ việc gì làm liền để kiếm tiền, thì số phận cũng giống như những thành phần nghèo kia.

Còn những thành phần thựợng lưu, đại gia giàu có trong những nước kể trên, họ là những thành phần sung sướng nhất trên đất nước của họ, có kẻ ăn người ở, có kẻ hầu người hạ, nhà cao, cửa rộng, xe pháo dập dìu, món ngon vật lạ không thiếu món gì.

Họ đi qua Mỹ để tạo nhà, tạo cửa, để nghĩ vacation, để vui chơi, du hí, mua sắm, ăn chơi, để bài bạc Casino, để cho con cái qua ở du học, chứ đâu phải họ qua đây kiếm việc làm nuôi thân như hai thành phần kia đâu! Mà bảo rằng họ ham qua Mỹ.

Quý vị nghĩ như thế là lầm to rồi. Họ qua Mỹ như chúng ta đi chợ dễ dàng như 1+1=2.

Nếu họ có ở Mỹ, thì họ cũng chẳng cần làm gì cả, họ vẫn ở nhà nhiều triệu đô, đi xe xịn, cũng có kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót chứ đâu phải như những ngừơi lao động hay ăn queo phe như quý vị và tôi đâu. Rồi khi họ trở về nước thì cụôc sống của họ cũng vẫn huy hoàng.

Nhiều vị có cái suy nghĩ rất thiển cận, hay thường đặt câu hỏi :"Ở VN sướng, sao họ không ở bển mà hưởng, xin chạy qua Mỹ mua nhà làm chi?", làm như họ ham thích và cần qua sống ở Mỹ giống như quý vị vậy. Câu hỏi của quý vị vừa rồi tôi đã trả lời. Chắc Quý vị không còn thắc mắc nữa phải không? Họ qua Mỹ là để vui chơi, giải trí, hưởng thụ, cờ bạc Casino, nghĩ vacation và mua nhà tạo cửa cho con cái ở du học.

Kính chảo Quý vị.

Đức Nguyễn

____________________

Bài cùng tác giả:

- Chống Cộng Không Phải Chống Nhân Dân Đất Nước

- Tại Sao Nhiều Người Thích Qua Mỹ?

- Lý Do Tại Sao Tôi Không Chống Cộng

- Lập Trường và Quan Điểm Của Tôi (Về Lý Do Không Chống Cộng)

- ÔN CỐ TRI TÂN

Trang Thời Sự