Những Mệnh Đề Rời -

Cho Một Việt Nam Đoàn Kết

Bác sĩ Đặng Vũ Ái

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/Dangvuai02.php

15-Jul-2014

(Tựa của SH. Tặng những kẻ muốn chống phá đất nước trong tình trạng khẩn cấp. Trong các thư, tác giả dùng chữ VNHN, Việt Nam Hải Ngoại để gọi chung những người vẫn lo chống cộng trong hiện tình đất nước ngày nay.)


From: ai dang vu <bsdva2@gmail.com>
Sent: Tuesday, 15 July 2014 4:40 PM
Subject: (Thêm)) TầuĐeDoạNhật,Phi,VN-

Xin nhờ quý Anh Chị Paul,  Đông Hải,  Thu Hương,  An nam nguyễn  vui lòng,  nếu không có gì trở ngại, cho đăng vài bài dưới dây lên các Diễn Đàn.

Vận nước như chỉ mành treo chuông,  mà có 1 số người   sung sướng chờ đợi ngày Tầu đánh VN đưa đến hoạ đô hộ Tầu mà họ từng mơ ước để chửi VC.

DVA

____________________

2014-07-14 23:53 GMT+02:00
ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

Dân Nhật đoàn kết chống Tầu. Nhật mua rất nhiều  võ khí tối tân  cuả Mỹ và dự định sửa Hiến Pháp  để chống Tầu.  Dân Phi đoàn kết chống Tầu.  Phi LuậtTân  sẽ mua 1 tỷ 500  triệu USD vũ khí tối tân.

Trái với Nhật và Phi, dân VN chia rẽ.

Tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam tại nhà máy. Ảnh http://soha.vn/quan-su/

Nguyễn Quốc Hòa và tàu ngầm Trường Sa trước cuộc thử nghiệm ngày 30/5/2014

Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa và tàu ngầm Trường Sa trước cuộc thử nghiệm ngày 30/5/2014 tại cửa biển Diêm Điền (Thái Bình)

VN bỏ tiền túi ra mua vũ khí cuả Nga (tầu ngầm Kilo,   máy bay Sukoi,  hoả tiễn Điạ Điạ,  hoả tiễn Điạ  Không. ..).

Chỉ suy nghĩ 1 chút,  là chúng ta thấy Việt Nam ngày nay  hơn   hẳn VNCH 1975,  trong việc chống xâm lăng.

(vì VNCH hoàn toàn trông cậy vào viện trợ Quân Sự,   viện trợ Kinh Tế  cuả Mỹ,  tức là  do tiền đóng thuế cuả dân Mỹ.  Khi Mỹ cúp  viện trợ,  thì gần 2 triệu quân VNCH tan rã trong 2 tháng).

VN sẵn lòng hợp tác với Mỹ trong việc xử dụng Cam Ranh.  Bọn chó đẻ Tầu nghiến răng trợn mắt đe doạ. Trương Tấn Sang Gửi Điện Văn cho TT  MỸ OBAMA nhân dĩp  04 July 2014 bị  Bắc Kinh la lối om sòm.

Thiết nghĩ, nếu chúng ta đã không làm gì cho nước VN, chúng ta cũng không nên làm những điều có hại cho VN và có lợi cho CS TẦU.

VN đã từng đánh nhau với Tầu năm 1979 ở Lạng Sơn, và gần 10 năm sau ở núi Lão Sơn. Ngày nay,  VN  1 mình chống trọi   với kẻ thù truyền  kiếp Tầu Phù.   Nhưng ngoại xâm không bằng những kẻ nội thù:

Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) chống Cộng 1 mình,  lẻ loi và đơn côi trên thế giới văn minh,  vẫn mơ ước Tầu đô hộ VN,  để chửi VC. Những người  này gọi quân đội VN là Al Quada.

Trường hợp có 1 không 2 trên thế giới,  vì dân nước nào cũng    quý quân đội cuả nước ấy.  Không 1 người nào,  không   1 chính khách nào dám đụng tới  " the boys ". Đấy chính là những Trần Di ÁI,  Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,  Mạc Đăng Dung cuả 2014. Tiểu nhược quốc VN đã bị đô hộ bao nhiêu lần,   và trong bao nhiêu năm ? :    100 năm và trên 1000 năm.

_____________________________

2014-07-12 20:00 GMT+02:00 ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

1 )- VNHN Chống Cộng quá khích quên những bài học lịch sử nên   trở thành Tay Sai cuả Tầu,  Việt Gian Bán Nước cho Tầu.

 Références mà chúng ngưỡng mộ là Trần Di Ái,  Lê Chiêu  Thống, Mạc Đăng Dung và bọn Hủ Nho Bán Nước thời 1407. Cũng luận điệu ấy : đừng chống lại Tầu và ưu tiên là  cần phải làm cho  chính quyền đương thời tan rã đã.  

Lịch Sử là 1 sự Tái Diễn không ngừng.  

Việt Gian,  Bán Nước cũng lại  là 1 sự Tái Diễn không ngừng.

 2) - Tệ hơn nữa,  chúng còn cố tình quên những bài học căn bản  về Văn Hoá :

  - Lấy 1 hòn đá ném thật mạnh,  không phải là e sợ con chuột  nhắt  chết,  mà là e ngại làm vỡ cái bình cổ.

(cái bình cổ là nước VN).

  -  Trai Cò mổ nhau  : Ngư Ông đắc lợi. (dân VN mổ nhau,  thì Tầu Phù hưởng lợi ).

3) - Bài Học gần đây nhất :

Năm 1937,  Trung Cộng và Trung Hoa Quốc Gia quyết định ngưng  chiến hoàn toàn  để dùng toàn lực chống kẻ thù chung đang xâm  lăng nước Tầu (Japan ).

Tầu là 1 nước lớn,  nên dân có tư tưởng lớn.  VN là 1 tiểu nhược quốc,  lại đã từng bị đô hộ nhiều lần,  nên dân có tư tưởng nhỏ bé .  Nguy hơn nữa : 1 số có đầu óc bán nước,  rất đê hèn.  

VN không may nên mới có  những bọn  chống Cộng quá khích,  từ Y Sĩ  Đại Tá Dù,  Y Sĩ Trung Tá Dù  cho đến các chiến  hữu chống Cộng 1 mình trên Thế Giới Văn Minh.

VN nếu mất về Tầu sẽ là do những bọn này

______________________________

2014-07-12 15:45 GMT+02:00 ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

VNHN Cống Cộng quá khích trở thành Tay Sai  cuả Tầu,  Việt Gian Bán Nước cho Tầu.

Chúng đăng nguyên văn những lời tuyên truyền cuả Tầu để phản lại VN.

Những DânLàmBáo,  ÉpPhê,  BạnĐường,  và các Médias khác cuả VNHN Chống Cộng 1 mình trên khắp thế giới. ...tuyên   truyền tháng này sang tháng khác  để khuyên dân VN  hạ bệ ngay chính phủ VN,  làm cỗ sẵn cho Tầu đô hộ.

Những ngày Tưởng Niệm Hoàng Sa chỉ là những trò hề,  múa rối,  rẻ tiền,   phản quốc. Trong suốt buổi lễ,  kẻ ăn cướp là Tầu,  lại không bị chửi.

2 kẻ đồng loã, 2 Mỹ Do Thái Kissinger (Ngoại Trưởng,  Schlesinger B.T. Quốc Phòng ) đã thông đồng với Tầu Phù Mao Xếng Xáng và Chu Ân Lai,  đều không bị chửi.

Từ đầu đến cuối,  chỉ cứ lấy lá thư chùi đÍt cuả PVĐ để chửi.

Những tên Bán Nước.

Những độc thủ cuả Tầu để chiếm VN :

1- Tầu phịa là các nhà cầm quyền VN đã được Tầu phong làm  Thái Thú.

VNHN CHỐNG CS QUÁ KHÍCH  ngoan ngoãn vâng  lời Tầu 1000%

Vì thế mà không biết cơ man nào những bài viết cuả  những tên VN  Phản Quốc đui mù  như sau:  

Tất cả các người cầm quyền ở VN đều là Thái Thú Tầu hết.

Vậy, phải diệt VC trước tiên.   Tầu sẽ chiếm VN ngay tức khắc.

Nhưng,  việc  mất nước không có gì là quan trọng gì đối  với bọn phản quốc này.

Trong thâm tâm,  bọn phản quốc này chỉ mong Trung Cộng đánh VC,  chiếm VN  để tha hồ cho bọn này chửi VC.

Thái Thú mà lại được TT MỸ OBAMA tiếp khá lâu trong phòng bầu dục.

Thái Thú mà gặp Giáo hoàng,  TTK LHQ. Thái Thú mà được Nhật,  Ấn Độ,  NGA,  ÚC,  NAM HÀN  hết sức giúp đỡ.

Thái Thú mà được các nước ASEAN nể vì. .....

Tóm lại,  thái độ cuả bọn chống CS quá khích giống y hệt thái độ cuả   bọn Hủ Nho năm 1407, chỉ biết có trung  quân mà không hề biết ái quốc.  

Dùng nước bọt,  bọn Hủ Nho kêu gọi quân lính VN  đừng chống lại quân Tầu,  và vô cùng hữu hiệu.

Tướng Tầu,   TRƯƠNG PHỤ chiếm  VN hết sức dễ dàng.

Tầu đô hộ VN lần thứ 2.

Bọn VNHN Quá Khích chống CS 1 mình thui thủi trên  thế giới,  và lạc lõng giữa loài người văn minh.

Chúng chỉ biết chống Cộng,  mà không hề ái quốc.

Chúng phạm tội đối với Tổ Quốc như bọn hủ nho năm 1407.

Độc thủ khác là Thư Chùi Đít cuả Phạm Văn Đồng.

Tầu  chuyển thư này cho VNHN.  Bọn VNHN CHỐNG CS 1 mình trên thế giới đâm dao  vào sau lưng Tổ Quốc VN.

Phạm Văn Đồng ngu dốt phản quốc.

Chúng còn ngu dốt và phản quốc gấp ngàn lần hơn  PVĐ

Mấy lá thư mà NIXON gửi cho Thiệu  đều được coi  là những tờ giấy  chùi đít.

Vậy,  1 lá thư cuả Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai cũng chỉ  là 1 tờ giấy chùi đít.

Bọn VNHN CHỐNG CS  QUÁ KHÍCH kêu gào thảm thiết :

thư PVĐ có giá trị pháp lý vì TRUNG CỘNG muốn như thế.

Vạn Tuế Tổ Quốc Vĩ Đại TẦU.

VN phải được Tầu đô hộ lần 3 trong 10 ngàn năm (Vạn Tuế ).

Rõ thực là :

Ngưu tầm ngưu,  mã tầm mã

đồng thanh tương khí, đồng ý tương cầu

bonnet blanc  et blanc bonnet

BÀNH TRƯỚNG ĐẠI HÁN và  VNHN QUÁ

KHÍCH CHỐNG CS  LÀ 1 :

KẺ THÙ CUẢ VN. KẺ THÙ CUẢ TỔ QUỐC VN

BS   DVA

______________________

2014-06-26 12:08 GMT+02:00
ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

Có 1 vị không đọc bài "Thư,  giấy chùi đít cuả Phạm Văn Đồng ",  tiếp tục  công nhận giá trị pháp lý cuả tờ giấy lộn này.

Tờ "giấy chùi đít " này do Trung Cộng chuyển qua VNHN CHỐNG CS. Và VNHN cúi đầu vâng lệnh,  truyền cho nhau xem.

Phạm Văn Đồng phản quốc. Nhưng Tờ giầy chùi đít cuả hắn không có giá trị pháp lý.

Mấy ông "chiến hữu chống CS"  định dậy cho dân Pháp 1 bài học về công dân giáo dục.

Sao không đòi đóng cửa các toà đại sứ VN trên khắp thế giới,  trong LHQ.

Cả thế giới công nhận nước VN,  chính phủ VN.

Cả thế giới coi thường VNHN CHỐNG CỘNG 1 MÌNH TRÊN THẾ GIỚI.

Họ coi khinh là đằng khác.  Những người trí thức Âu Mỹ biết rất rõ VN đang bị Tầu đe doạ. Và họ khinh bỉ những tên VNHN  PHẢN QUỐC trong tình huống này.

Trừ QUAN TÂY TRUNG TƯỚNG SIMON.

BS   DVA

________________

2014-06-25 22:36 GMT+02:00
ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

Tôi đọc 1 bài cuả 1 tên phản quốc. Nó nịnh  Tầu 1000 %,  nó bênh Tầu 1 ngàn phần trăm.

Cũng vẫn những giống giòng ấy : ngày trước Tổ Tiên chúng bán nước cho Tây,  thì ngày nay tới lượt chúng bán nước cho Tầu.

Chúng biện hộ cho Tầu như sau :

-  Thư (công hàm) cuả Phạm Văn Đồng có giá trị pháp lý.

-  VC đã ký,  thì nay không thể bỏ,  y chang lý luận cuả Tầu Phù

Đúng là lập luận cuả kẻ cướp.

- Phạm Văn Đồng chỉ đứng hàng thứ 6  :  sau HCM,  Tôn Đức Thắng (Phó Chủ Tịch),  Lê Duẩn,  Trường Chinh,  Lê Đức Thọ.

- Chu Ân Lai đứng hàng thứ 2.

- 1 văn kiện liên quan đến lãnh thổ,  phải được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống hay Chủ Tịch nước HCM ký.

- Phải có thủ tục ngoại giao tối thiểu.  

 Lễ ký kết hết sức quan trọng,  phải có 2 phái đoàn,  với những chuyên viên  ngoại giao và pháp lý.  ¨Phải họp rất nhiều lần trước đó.

Văn kiện phải in trên giấy tốt,  có bià cứng,  có triện son cuả cả 2 bên,  và phải in bằng thứ mực không phai mầu.

Phải in ít nhất bằng 2 thứ tiếng,  tiếng thứ 3 có thể là English, French,  Russian.

Nếu VNHN công nhận là những lá thư cuả Nixon (nhân vật số 1 cuả Mỹ)  gửi cho Thiệu (nhân vật số 1 cuả VNCH) là   giấy chùi đít,  thì vì lý do gì lại không coi lá thư cuả 1 tên đứng hàng thứ sáu gửi cho 1 tên đứng  hàng thứ 2  không phải là giấy chùi đít.

Lý do đơn giản vì tên viết những điều này là phản quốc,  là bán nước.

Ngoài ra,  chúng lại còn ngu dốt và mâu thuẫn,  khi dám viết rằng đã ký rồi,  thì không được chối bỏ.

Hãy đem so sánh miếng giấy chùi đít cuả Phạm Văn Đồng với hàng trăm  Hiệp Ước cuả các nước Tây Phương ký kết chính thức với nhà  Thanh theo đúng quy luật quốc tế.

Nhà Thanh là đại diện chiính thức cho nước Tầu trong 300 năm.

Cho tới ngày hôm nay,  nhà Thanh vẫn được các sử gia Tầu và nhân dân Tầu coi là Chính Triều  (hãy giở VN Sử Lược ra mà đọc ).

Vậy mà ông Tổ cuả tụi Phản Quốc VN,  tức là MAO XẾNH XÁNG tuyên bố xanh rờn : hàng trăm Hiệp Ước ký kết giữa nhà Thanh  và các nước thuộc Thế Giới Tự Do là hoàn toàn vô giá trị.

Đúng là lập luận cuả quân cướp và bọn Phản Quốc đê hèn.

Chúng ta như lùi lại nhiều thế kỷ : năm 1407, 1 bọn hủ nho ngu dốt,  1 bọn trí thức lưu manh đã hô hào quân lính VN đừng chống lại quân  Minh,  và VN bị đô hộ lần thứ 2. (lần đầu, bị Tầu đô hộ trong 1050 năm - Hãy so sánh 1050 năm bị Tầu  đô hộ với khoảng cách về thời gian từ khi Ngô Vương Quyền  thắng  quân Nam Hán trên  sông Bạch Đằng và đem lại độc lập cho VN năm 939 :2014 - 939  =   1075 năm ).  1 đằng 1050 năm,  1 đằng 1075 năm.

Trong số 1075 năm,  VN lại còn bị Tầu đô hộ 21 năm  (1407- 1428),  và Tây đô hộ trong 80 năm. Đem  1075 năm  - 21 năm  - 80 năm  =  974 năm. Tức là thời gian độc lập chỉ có  974 năm,  ngắn hơn thời gian Tầu đô hộ lần 1  ( 1050 năm )

Trong 974 năm lại còn Thập Nhị Sứ Quân,  và nhất là Nam Bắc phân tranh :

1)- Mạc Đăng Dung và con cháu chiếm giữ Thăng Long 66 năm,  sau đó chiếm  giữ Cao Bằng 74  năm nữa,  tổng cộng 140 năm.

2)- Trịnh Nguyễn phân tranh  (1627- 1802 =  175 năm ). Trong 45 năm,  Trịnh Nguyễn đánh nhau 7 lần  (1627 - 1630 - 1635 - 1648 -  1655 - 1661 - 1672 ).

Nhà Tây Sơn  31 năm  ( 1802- 1771) .  Nguyên nhà Tây Sơn đã chia 3,  lại  còn thêm chúa Trịnh,  chúa Nguyễn và nhà Lê nữa.

Gần Đây,  Quốc Gia và CS lại chia 2  (1975-1948 = 27 năm,  chết khoảng 4  triệu người).

VNHN hiện nay có khoảng trên 4 triệu người,  gồm VNHN cuả VNCH và VNHN cuả VC  (đi làm ăn ở các nước ).

Càng nghĩ,  chúng ta càng thấy  thương nước VN,  dân VN.

ĐỪNG BÁN NƯỚC,  NHỮNG BỌN PHẢN QUỐC.

BS    DVA

__________________

2014-06-25 10:08 GMT+02:00
ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:

Theo lời dậy cuả Quan Tây,  Trung Tướng Simon, y sĩ đại tá Dù, y sĩ trung tá Dù et les consorts dán đầy biểu ngữ cạnh cửa hàng Paris Store (khu China Town) : (ngay cạnh chỗ dán cuả các cô điếm Tầu, Tél  06....., massage....).

Rất oai hùng vì lệnh cuả Quan Tây: Non au parti communiste Vietnamien aux Champs Élysées.

Sous entendu (lệnh cuả Đại Quan Tây) :  oui au parti communiste chinois (50 ans de relations diplomatiques),  oui au parti  communiste cubain  (110 ans de relations diplomatiques, ambassade ở Paris 15è), oui au parti  communiste laos (relations diplomatiques depuis 60 ans,  ambassade ở Paris 16).

- 16-06-2014,  lễ cầu siêu cho nữ Phật Tử Ái Quốc chống Tầu Phù (tự thiêu ở cửa Dinh Độc Lập,  ngày 23-05-2014 ) chỉ có 6 người tham dự (kể cả 2 vợ chồng tôi là 8 ).Thật là đáng ghê tởm cho Tầu Phù và cho tay sai,

 VNHN  QUÁ KHÍCH,  CC 1 MÌNH VHNH QUÁ KHÍCH CHỐNG CỘNG 1 MÌNH TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LÒNG ÁI QUỐC.

Đi sát cánh với tầu. Tầu cho đăng tài liệu cuả tầu, vội đăng ngay vì chửi VC. Như thế, nào khác chi phản quốc.

- 11.15 H  ngày 20-06-2014,  1 người đàn ông VN,  71 tuổi tự thiêu ở Florida để phản đối Tầu Phù ( bạn và thầy cuả  VNHN  QUÁ KHÍCH CC 1 MÌNH ).

Vị lão bộc đáng kính này (so với bọn phản quốc,  đáng khinh ) để lại 3 chúc thư,  1 bằng Anh ngữ,  2 bằng Việt ngữ để chống Tầu xâm chiếm Biển Đông.

Ngoài giàn khoan khổng lồ Hải Dương đặt cạnh Hoàng Sa,,  TẦU PHÙ đưa thêm 4 giàn khoan nữa :số 2,  số 4,  số 5.

Giàn khoan số 9 vô cùng vĩ đại vì dài trên nửa cây số sẽ vào Vịnh Bắc Việt rất mau.

VNHN  quá khích  cc  1 mình chửi sa sả VC,  và chỉ ươc ao tầu đánh VN để lại được nhiều dịp chửi VC nữa.

Với VNHN  quá khích cc 1 mình,  chúng ta sống lại năm 1407,  khi quân tầu đánh VN.

Các Nhân Sĩ,  Các Nhà Nho,  Các Trí Thức VN Đều Kêu Gọi Quân Lính VN Đừng Đánh Lại Tầu.

VN vì thế bị tầu đô hộ lần thứ 2.

BS DVA

Nguồn: diễn đàn thư tín

_________________

Bài khác của BS Đặng Vũ Ái

-Không Thể Chấp Nhận Những Luận Cứ Bênh Vực "Ngài Phản Quốc" Hoàng Quỳnh (BS Đặng Vũ Ái)

Trang Thời Sự