From: DANG VO
Subject:  Vụ khởi kiện GS Trần Chung Ngọc & Nhóm Giao Điểm

Date: 5/23/2009 2:01:12 AM
To:  sachhiem@sachhiem.net,

 

Kính gởi TS sachhiem!

Vừa rồi nhân có ai đó post bài của bà docteur Thanh lên mạng sachhiem về vụ kiện TS Ngọc & nhóm GĐ, người viết cũng xin mạo muội post bài này lên mạng nhờ sachhiem update. Không hiểu vì lý do kỹ thuật hay do thể lệ của trang web - phải đăng ký thành viên mới post bài được nên kết quả luôn bị lỗi. (1)

Kính mong quí tòa sọan post nguyên văn dưới đây, xin chân thành cảm ơn !


 

Kính thưa quí vị độc giả !

Gần đây dư luận đang xôn xao vì vụ kiện giữa docteur Nguyễn Thị Thanh và giáo sư Thiện Ý khởi kiện TS Trần Chung Ngọc cùng nhóm Giao Điểm (GĐ) về các tội danh :"Dùng mọi mưu mô, thủ đoạn man trá, đánh phá, mạ lỵ, xuyên tạc, bịp bợm, vu khống thô bạo Tín ngưỡng Kitô giáo để thỏa mãn lòng ganh tị hận thù và để gây xáo trộn mọi sự đoàn kết giữa các tôn giáo chính của nhân loại hầu kích động chiến tranh tôn giáo khốc liệt trên thế giới"

Vụ kiện này đương nhiên sẽ là một vụ kiện mang tầm cỡ thế kỷ và chắc chắn sẽ lôi kéo đươc sự chú ý của tòan nhân lọai vì 1,5 tỷ người tham gia kiện, có thể kéo theo ít nhất 3 tỷ người khác tham gia và chú ý (không biết các tín đồ vô thần có tham gia không) vì đây là một vụ kiện không chỉ liên quan đến TCG mà sẽ liên quan đến các tôn giáo khác vì TS Ngọc cùng GĐ âm mưu kích động chiến tranh tôn giáo khốc liệt trên tòan thế giới, thì chắc chắn sẽ liên quan đến vận mệnh và tín đồ của các giáo phái khác rồi !

Đây có thể nói là cuộc chiến không cân sức giữa nguyên đơn là 1,5 tỷ tín đồ TCG tòan cầu, không có thêm đồng minh (vì tôn chỉ TCG là phải tận diệt, lấn át đè đầu các tôn giáo khác nên khó nhận được sự hậu thuẫn) nhưng lại có Vatican với tiềm lực tài chính cực kỳ hùng hậu và chắc chắn có kèm theo sự trợ giúp tâm linh của các Đức Thánh Cha và một bên là TS Trần Chung Ngọc và nhóm GĐ. Vụ kiện vẫn chưa xảy ra vì có thể bên nguyên đơn còn đang chuẩn bị các thủ tục tố tụng, nhưng bất lợi đang nghiêng về phía bị đơn là TS Trần Chung Ngọc & nhóm GĐ vì các lý do sau :

- Họ chỉ là một nhóm nhỏ, không có khả năng tài chính, vì vậy không thể thuê những luật sư giỏi để đảm đương vụ kiện .

- Không có sự yểm trợ tâm linh (nói xấu tôn giáo đương nhiên thánh thần không phạt là may rồi đừng nói đến ủng hộ)

- Không có sự ủng hộ của bất cứ giáo phái nào (vì không có giáo phái nào ủng hộ kẻ âm mưu kích động gây chia rẽ mình và người khác) chỉ có thể có một số ít CSVN ủng hộ - vì TS Ngọc được gọi là tay sai CS, âm mưu phá họai TCG, đây chỉ là thông tin trên mạng của một số con chiên của Chúa (Xin trích dẫn lời ô. Chu Tất Tiến) - cả phía CS lẫn TS Ngọc và nhóm GĐ chưa xác nhận, nếu có cũng chỉ khỏang 3 triệu, một con số chưa là gì so với bên kia.

Tuy nhiên về mặt pháp lý, khả năng thắng kiện của bà docteur Thanh và 1,5 tỷ tín đồ TCG không nhiều hơn phe bên kia. Chưa biết vụ kiện này sẽ do tòa án nào xét xử nhưng theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thật của tôi, sẽ có những khả năng sau xảy ra: 1- Nếu kiện GS Ngọc & nhóm GĐ tại tòa hình luật Hoa Kỳ Mỹ Châu thì cơ may thắng của bà Thanh cùng 1,5 tỷ tín đồ là rất ít, vì theo luật pháp Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận trong đó có quyền tự do báo chí được tôn trọng, làm gì có điều khoản nào, chương nào qui định lên án, đánh phá Thiên Chúa Giáo là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ đâu.

Trước đó hàng lọat các trí thức tên tuổi của Hoa Kỳ và thậm chí ngay cả một số trí thức Thiên Chúa Giáo cũng đã viết bài lên án TCG rồi, TS Ngọc cùng nhóm GĐ chỉ làm việc trước đó đã có người làm, nếu có vi phạm hay phạm thêm các tội danh khác ngoài tội danh trên trong suốt thời gian họ hoạt động (tôi chưa rõ bao nhiêu năm) thì luật Hoa Kỳ đã hỏi thăm sức khỏe họ lâu rồi, không cần bà, ông vác đơn kiện.

Vậy nên để đảm bảo phần thắng nghiêng về bà (cùng 1,5 tỷ tín đồ) thì bà nên vận động TT Obama thông qua quốc hội Mỹ bổ sung luật lại qui định rõ rằng lên án, xuyên tạc TTG và giáo hội TCG La Mã là vi phạm pháp luật, nếu không được thông qua thì chờ TT nhiệm kỳ sau và sau nữa .

2- Nếu kiện TS Ngọc & nhóm GĐ tại tòa La Mã Âu Châu, cơ may thắng của bà cùng 1,5 tỷ tín đồ cũng không hề nhiều hơn vì theo phân tích của tôi, trường hợp này bà được lợi thế sân nhà, trọng tài nhà. Nhưng theo tôi biết Vatican là nước rất nhỏ, diện tích không quá một cây số vuông, nhân sự không hơn 1000 người, lại không có tòa án, hơn nữa TS Ngọc và nhóm GĐ không phải là dân Chúa nên vụ kiện không thể tiến hành xét xử, nhưng vẫn còn một cách để thắng là yêu cầu Đức Thánh Cha đứng đầu Vatican vận động các nước Châu Âu thiết lập lại tòa xử Dị Giáo kiểu Trung Cổ, nếu các nước Châu Âu đồng loạt chấp nhận và tòa án Dị Giáo được thiết lập lại thì phần thua nghiêng về TS Ngọc và nhóm GĐ là cái chắc .

3 - Nếu kiện TS Ngọc và nhóm GĐ tại tòa CSVN Á Châu (TS Ngọc và nhóm GĐ đã từng mang quốc tịch VN), thì theo thông tin trên mạng của giới CCCC, CCCB TS Ngọc & nhóm GĐ là cánh tay nối dài của CS (thông tin này chính xác hay không chưa biết, xin độc giả chờ tin xác nhận từ phía CSVN hoặc nhóm GĐ), đương nhiên VN là sân nhà của TS Ngọc & nhóm GĐ rồi thì bất lợi sẽ nghiêng về bà cùng 1,5 tỷ dân Chúa.

Tuy nhiên, vì luật VN qui định quyền tự do ngôn luận & báo chí hạn hẹp hơn Hoa Kỳ nên TS Ngọc và cả nhóm GĐ có thể bị truy tố vì tội danh lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm, nói xấu, đánh phá TCG.

Đứng trước vành móng ngựa của tòa CSVN TS Ngọc sẽ nói rằng (xin lỗi độc giả, đây chưa hẳn là lời TS Ngọc, chỉ là lời điều trần dự đóan dựa trên nội dung những gì ông viết) : "Tập đoàn TCG là một tập đoàn phi dân tộc và phản dân tộc, từ lúc đạo TCG truyền vào VN cho đến nay, chưa bao giờ hội nhập và đồng hành cùng dân tộc, các giáo sĩ là những người cung cấp thông tin làm gián điệp cho thực dân đánh phá VN, các con chiên thì quên mình trong vâng phục, sẵn sàng bán đứng tổ quốc cho ngoại bang theo tinh thần thà mất nước chứ không để mất Chúa.

Trong khi các vị anh hùng tiên liệt xả thân cứu nước thì các con chiên của Chúa sẵn sàng tiếp tay cho quân xâm lược để đưa tổ quốc vào vòng nô lệ ngoại bang nên đã sản sinh ra rất nhiều con chiên xuất chúng được dân Chúa tôn xưng là anh hùng & vĩ nhân như Trần Bá Lộc, Trần Lục, Phạm Ngọc Chi, Hoàng Quỳnh, Lê Hữu Từ, Nguyễn Lạc Hóa và dòng họ Ngô Đình với anh hùng Ngô Đình Diệm từng tuyên bố với công luận rằng biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến thứ 17 và làm lễ dâng nước VN này cho Đức Mẹ Vô Nhiễm (dù con cháu của Đức mẹ vô nhiễm chiếm không đầy 7% dân số VN lúc đó).

Chưa hết đâu, ông sẽ còn đưa ra một rừng tài liệu chứng cớ rõ ràng và rất nhiều ý kiến của các học giả có uy tín rằng TCG là một tôn giáo đã từng phạm những tội tày đình không chỉ riêng VN mà trên phạm vi toàn thế giới, những cuộc Thập Tự Chinh, tòa dị giáo, những cuộc truyền đạo theo gót quân xâm lược châu Âu gây ra những hủy hoại ghê gớm với nền văn hóa các nước châu Á & Nam Mỹ làm thiệt hai cả triệu sinh linh v v....mà tội ác được tính với đơn vị bằng núi và đã được sử sách nhân loại ghi lại, mới đây chính Đức Thánh Ông Nội Jean Paul II đã xưng tội mà !

Với cả một rừng chứng cứ như vậy nên TS Ngọc sẽ phải nói dài dài thao thao bất tuyệt, bà Thanh cùng 1,5 tỷ tín đồ có muốn nói chắc phải nhờ CSVN bịt mồm TS Ngọc lại giống như LM Nguyễn Văn Lý ấy chứ . Đối chiếu lời khai của TS Ngọc và lịch sử nước nhà và thế giới đâu có chỗ nào ông nói sai, vậy nên tòa án CSVN làm sao qui kết tội ông được! phần thua lại nghiêng về phía bà rồi.

Trên đây chỉ là sự phân tích về mặt pháp lý khả năng thắng kiện của bà docteur Thanh và GS Thiện Ý, Đá sân nhà không thắng, đá sân khách cũng thua, đá sân trung lập thì bị đối phương lấn át tuyệt đối, vậy thì chỉ còn một cửa thắng duy nhất là đá sân Chúa. Như bà docteur Thanh kêu gọi :

"Chúng ta cùng hiệp thông trong tình Yêu của Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải thắng tay sai Satan quỉ dữ để làm sáng danh Thiên Chúa Giêsu Kitô trong tình Yêu của Người "

Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cầu chúa đi, TS Ngọc và nhóm giao điểm sẽ phải xuống hỏa ngục, Chúa quyền năng tuyệt đối mà, việc gì cũng làm được thì nhận một lời khẩn nguyện từ các con chiên chẳng là cái đinh gì ! cần gì kiện tụng, mất thời gian, tốn tiền bạc, cửa thắng đang mở rộng - tiến lên hỡi các anh em giáo hữu Kitô.

Kính xin các độc giả giúp sức phổ biến thật rộng rãi trên thế giới bằng nhiều thứ tiếng để cho nhân lọai có thể theo dõi vụ kiện lớn nhất lịch sử này

Võ Đăng

 

Chú thích của sachhiem.net:

(1) Võ Đăng mến, sachhiem.net không phải là diễn đàn công cộng, mà chỉ là môt trang lưới cá nhân và độc lập. Bài vỡ hay thư từ do chính tòa soạn đăng lên theo chủ trương của BBT. Nếu thấy bài nào bị lỗi chính tả hay sơ xuất kỹ thuật nào đó, xin vui lòng gửi thư cho hay. Rất cám ơn.

 

  • Các thư liên hệ đến vụ kiện của bà BS Thanh

  • Cùng tác giả:


    Gởi bạn Nguyễn Thị Hồng Loan ! (Võ Đặng)
    Gởi Thần học gia Nguyễn Quang Minh (Võ Đăng)
    Vụ khởi kiện GS Trần Chung Ngọc & Nhóm Giao Điểm (Võ Đăng)

     


    Các Emails khác