From: Buu Ly
Date: Saturday, January 02, 2010 3:02 PM
Subject: Sach luoc moi sau vu gay loan cua giao xu Thai Ha

Kính gởi: Ban biên tâp Giao Diêm & Sach Hiêm.

Sau khi thất bại trong vụ gây loạn từ các giáo sư Thái Hà cho đến Tam tòa v. v. . Những kẻ CCCChúa, CCCD. Bọn Viêt gian phản quốc đang dùng sách lược mới là ra sức ve vãn Phật giáo, nhằm kiếm thêm hậu thuẩn cho các mưu đồ sau này.

Ở trong nước, thì các cha Dòng Tên đứng bên cạnh các tân tu sinh ngây ngô, khờ khạo của chùa Bát Nhã mà quý Bác đã lên tiếng cảnh giác.

Còn ở hải ngoại các cha đạo cũng xuất hiện như thế bên các Thầy chùa Đạo Quang bên Texas. Đêm 24 (tháng 12) các Sư đã cùng các Cha tổ chức bữa ăn từ thiện. Áo nâu và áo chùng thâm bên nhau trong bữa ăn từ thiện.

Còn báo chí đã thay đổi sách lược. Bài vỡ và các trang đầy ắp tin tức hoạt động của Phật giáo vùng Dallas Tran một cách bất thường hơn mọi khi.

Rõ ràng bọn Viêt gian phản quốc sau một thời gian dùng các phương tiện truyền thông vu khống mạ lỵ Phật giáo và dân tộc, nay bọn cha cố thấy làm như thế chỉ làm tách rời mình và tự cô lập mình với đại đa số còn lại là Phật tử; và thấy hậu quả là không có lợi cho chúng, nên đã thay đổi sách lược nhằm có thêm hậu thuẩn của Phật tử để mà đánh phá lại Tổ quốc và dân tộc.

Ngay cả đối với biến cố 1-11-63 bọn chúng cũng dịu giọng trên báo không còn mạt sát các tướng như Dương văn Minh và Đỗ Mậu v. v., thậm chí còn nhẹ nhàng khen ngợi bác Đỗ Mậu đã không muốn giết tam đại Việt gian Diệm Nhu.

Bọn cha cố nhà thờ thấy hình thức liên tôn không còn thiêng nữa. Các linh mục và mục sư chuyển qua hình thức cùng làm từ thiện với Phật giáo và các hình thức khác để hoạt động chung với nhau. Đã có những hoạt động liên kết giữa Tin Lành và một vài sư của GHPGVNTNHN hay với đại diện của Sư Quảng Độ, cũng như với các cha trong dịch vụ cứu trợ Miền Trung Bão lụt vừa qua. Tiền quyên góp chia hai. Sư 1/2 Cha (hay Mục Sư ) 1/2 số tiền được quyên góp.

Đó là bề nổi có thể ghi nhận rõ. Nhưng còn có những mưu mô âm thầm nguy hiểm hơn là bọn CCChúa âm thầmcho người chui vào các hội đoàn, ban trị sự các Chùa, nhằm khống chế hoạt động Phật giáo hải ngoại, nhằm trói tay các thầy và Phât Tử, và lèo lái mọi sinh hoạtcủa Phậttử và chùa chiền theo chiều hướng có lợi và hậu thuẩn cho bọn chúng (đó là điều khó tránh khỏi ắt phải có). Bên Cali một ngôi chùa (xin lỗi đã quên mất tên chùa) nằm trên đường Harbor, vùng Bolsa mấy chục năm nay đã bị thao túng như thế.

Trên đây là những nhận xét các chuyện biên trên các trang báo chí và radio vùng Dallas-Fort Worth, các báo Người Việt, Bút Việt, cũng như trên các tạp chí khác. Bọn CCChúa đã dịu giọng làm lành thân thiện với Phật giáo và có lẽ các tiểu bang khác, các vùng lãnh thổ khác cũng vậy thôi nhằm kiếm thêm sức hậu thuẩn để chống phá tổ quốc Việt Nam.

Vụ Thái Hà thất bại thảm hại, và bọn phản quốc cũng thấy rõ là chúng thiếu sự đồng tình của đại đa số Phật tử, và các giới trí thức. Có lẽ họ cũng thấy thất bại đó là do các bác thiện trí thức đầy trí tuệ yêu nước, hộ pháp một cách dũng cảm kiên cường trên các trang của Giao Điểm và Sách Hiếm.

Một ngày không vào các trang GD và SH một ngày thấy hẩng hụt thiếu thốn. Và vào mà không thấy bài vỡ nào mới, lại thấy mình nao nao cả lòng. Ai đã đọc các trang www giao diêm, sach hiêm, Đông Dương tâp chi đều có tâm trạng như thế cả, bất kể trong nước hay ngoài nước.

Chúng cháu xin cảm tạ tri ân các Bác, các anh chị đã viết với tât cả tấm lòng của minh.

Mong Quý Bác Ngọc và Bác Quang cùng các anh chị thiện trí thức khác quan tâmđến những mưu đồ, sách lược mới của bọn Việt gian Phản quốc này.

Năm Mới Kính chúc Quý Bác quý anh chị thật mạnh khoẻ.

Kính

Nguyễn Ý

 

Xem lời bình của Lý Thái ®



Các Emails khác