Lời Nguyền của Giáo Hoàng Pio 12

BBT SH

http://sachhiem.net/DOITHOAI/SH/Diemkenh.php

02-Jan-2022

Không thể đem những chuyện cá nhân như ông nào đó có công với Cách Mạng, hay bà con tôi, hay bạn tôi là người CG, họ rất tốt, để "chứng minh rằng người CG tốt," rồi do đó đừng chống tôn giáo của họ. Nói như thế là bị lạc dẫn trong lý luận rồi. Ở đây chúng ta đang nói những người cầm đầu tổ chức tôn giáo đó, đang nói đến âm mưu trường kỳ của họ, chứ không phải nói về các giáo dân.

Hôm nay đầu năm mới 2022, xin kính chúc quí vị khán giả một năm nhiều may mắn, an vui, và tràn đầy sức khỏe.

Đề tài sau đây lẽ ra phải được nói từ lâu, nhưng nay hiện tượng có chiều thay đổi theo hướng tích cực nên tôi cũng cảm thấy có hứng thú trình bày với quí vị. 

Năm ngoái, vào khoảng tháng 5, 2020, chúng tôi có làm một video mang tên “Niềm Vui Cuối Đời”. Đó là vì lần đầu tiên chúng tôi nghe trong nước, ngoài kênh Trần Ly, có người đề cập thẳng thắn “Vatican” như là một trong những đối tượng phá rối an ninh Việt Nam. Đó là kênh Vũ Quang, kênh Doãn Như Lân. Có thể  có thêm một vài kênh khác mà chúng tôi không được biết. Nhưng đó chỉ là nêu tên một cách chung chung. Dù sao, chúng tôi rất vui mừng đã có hiện tượng chỉ thẳng tên của một thế lực chuyên phá hoại để giành quyền lãnh đạo.

Trước đây, từ khi Thống Nhất đất nước năm 1975, vấn đề thù nghịch đã được xếp lại và niêm phong, đến độ nhiều người lớn lên sau này không biết chiến tranh là gì nữa, huống chi biết ai là thành phần cựu thù. 

Nhưng chuyện oái oăm là, ngày nay, khi những kẻ thù thực sự ngày xưa đã trở lại giao hảo thành bạn bè quốc tế với chúng ta, thì thế lực đen, con đẻ của họ ở trong nước, vẫn luôn nuôi lòng căm hận vì họ đã mất quyền thế, trước đây luôn hống hách dựa vào uy thế của ngoại xâm.

Vì không còn có chỗ ẩn núp, họ phải dần dần ra mặt làm “dân oan”, làm “nhà tranh đấu”, đòi “dân chủ, nhân quyền,…” những từ khóa trong chiến lược Diến Biến Hòa Bình của ngoại nhân, và họ biến thành kẻ nội thù trong đất nước của mình.  

Họ là ai? Xin quí vị xem những tấm ảnh biết nói sau đây bạn sẽ có câu trả lời chính xác.

Đó là status của LM Giuse Phạm Ngọc Cường, trong thời đại dịch Covid gần đây. Lời lẽ này là lời dạy của tôn giáo hay sao? Ông ta kỳ thị “chính quyền” khi chính quyền Cộng sản gửi thanh niên đến chăm sóc sức khỏe cho dân. Thật là hết sức ngược ngạo.

LM Đặng Hữu Nam và tấm biển ở một nhà thờ nào đó. Đây là những lời răn dạy của tôn giáo hay sao?

Có phải hội các Bà ở nhà thờ bị xúi giục chống đối nhà nước hay không? Đây là nghi thức tôn giáo hay sao?

Linh mục Đặng Hữu Nam làm gì đây? Những tấm bảng đó là giảng đạo hay sao? Rõ ràng là mượn nhà thờ để làm sào huyệt cho các hoạt động chính trị.

Những hoạt động trên đây là thực hành tôn giáo hay sao?

Rõ ràng là lợi dụng tín đồ sai khiến họ hoạt động chính trị.

LM Nguyễn Ngọc Nam Phong chủ trì các cuộc thắp nến cầu nguyện cho các “tù nhân lương tâm”.

Vậy có phải CG họ xúi giục giáo dân từ năm này qua năm khác nhúng tay vào các hoạt động chính trị, mỗi ngày một thêm các mánh khóe tinh vi hay không? Có phải họ lạm dụng địa bàn tôn giáo để hoạt động chính trị hay không? Có phải xúi giục đàn bà trẻ con biểu tình đòi thả người của họ, mà họ gọi là bất bạo động? Nói tóm lại, nhà thờ thuộc Vatican đã nuôi dưỡng hận thù, kích động thù hận, và cầm đầu cho các cuộc phá rối trị an.

Trong lịch sử, thế lực đen này đã làm gì để cho nước ta lâm vào cảnh khốn cùng, chết đói 2 triệu người, và đã can thiệp để cho hết Pháp đến Mỹ thay nhau đè đầu chúng ta, bóp họng chúng ta cho nghèo đói thêm 30 năm nữa?

Một vài tấm hình trên chỉ là tiêu biểu thôi, không phải là tất cả. Đã có không biết bao nhiêu bài giảng của nhiều linh mục Việt Nam phát tán trên toàn cầu, châm chọc, chửi rửa, chê trách, mai mỉa, vu khống chính quyền đủ điều, không thể nào kể hết. Xin xem sơ sơ một vài  bài giảng của các linh mục như sau:

- Linh Mục Nguyễn Văn Khải: Đảng Cộng Sản Là Đảng Cướp, Chính Quyền Cộng Sản Là Chính Quyền Cướp.

 https://www.youtube.com/watch?v=OFXcL4R1d2E

- Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về sự tàn độc của những người cộng sản Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=JAvzkS02wzI

- Linh Mục Nguyễn Văn Khải nói chuyện trong ngày Quốc Hận 2018

https://www.youtube.com/watch?v=oSoe2p5_wdE

- 30 Tháng 4 -Ngày tang thương - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

https://www.youtube.com/watch?v=oXXJEnPpnWI

- Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong tiếp tục công kích hiện tình chế độ cộng sản.

https://www.youtube.com/watch?v=ndDphPzTnXQ

- Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tuyên bố đã đến lúc chúng ta cần phải hành động

https://www.youtube.com/watch?v=QqO2OUQr_Mo

- Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong chính thức tuyên bố: cần loại trừ thể chế khuyết tật ghẻ ngứa

https://www.hddaminhthanhlinh.net/a4830/lm-nguyen-ngoc-nam-phong-chinh-thuc-tuyen-bo-can-loai-tru-the-che-khuyet-tat-ghe-ngua

- LM Đặng Hữu Nam: Bài Giảng Chấn Động Ba Đình

https://www.youtube.com/watch?v=SFgIWafmTGI

- Bài giảng chấn động của linh mục đặng hữu nam về vụ 39 nạn nhân

https://www.youtube.com/watch?v=yh6dCNDwea0

- Bài giảng chấn động của Lm Đặng Hữu Nam làm Bộ Công An căm phẫn và thức tỉnh bao người

https://www.youtube.com/watch?v=b7M-jXHW--I

...

Không hề có một tiếng nói nào phản đối của toàn thể giáo hội

Trong thời gian trước đây, chắc bạn đọc còn nhớ những gì Giám mục Ngô Quang Kiệt phát biểu, và Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Thái Thành rao giảng, toàn là xiên xẹo chính trị cho giáo dân nuôi dưỡng sự thù ghét chính quyền Cộng sản.

Còn rất nhiều bài giảng và rất nhiều linh mục, giám mục, không tài nào kể hết.

Xin chú ý rằng tất cả những bài giảng này được phát tán trên mạng toàn cầu, và không hề có một tiếng nói nào phản đối từ các “cấp trên” của các linh mục ở Hội Đồng Giám Mục hay ở Vatican, và không có bất kỳ một cuộc chống đối qui mô của giáo dân. Như vậy, họ không thể được gọi là những cá nhân riêng lẻ, vì họ nổi lên ở khắp nơi, tuyên truyền khắp thế giới, được sự đồng thuận của các giáo dân khắp nơi, và được người lãnh đạo tối cao của họ bảo kê bằng chính sách thù nghịch với chính quyền Cộng Sản(1). Không thể đem những chuyện cá nhân như ông nào đó có công với Cách Mạng, hay bà con tôi, hay bạn tôi là người CG, họ rất tốt, để "chứng minh rằng người CG tốt," rồi do đó đừng chống tôn giáo của họ. Nói như thế là bị lạc dẫn trong lý luận rồi. Ở đây chúng ta đang nói những người cầm đầu tổ chức tôn giáo đó, đang nói đến âm mưu trường kỳ của họ, chứ không phải nói về các giáo dân.

Họ có rất nhiều tổ chức dưới tay, những tổ chức này hoạt động trên khắp thế giới dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, như Việt Tân, VOICE, nhóm 8406, những tổ chức của NED của chính quyền Mỹ bảo trợ, … các chính phủ như “Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh”,  “Đào Minh Quân”, “Chính phủ Pháp định", cộng với các kênh youtubes tuyên truyền Chống Cộng như N10 TV của Trương Quốc Huy, kênh Lisa Phạm, Tân Thái, Benny Trương,... tung hết lực lượng lên mạng toàn cầu để chống Cộng bằng nhiều cách.

Ngoài ra, còn vô số kênh truyền thông khác, mang hình thức không chống Cộng cực đoan, nhưng các cộng tác viên là các con chiên, hoặc những người không hiểu gì về tôn giáo này, thỉnh thoảng đem vào chương trình những hình ảnh của Ki-tô giáo như Giáo Hoàng đi thăm viếng nơi nào đó, được giáo dân tiếp đón long trọng và đông đảo, hoặc tô điểm cho các nhân vật của Ki-tô giáo, từ lịch sử xa xưa đến sử cận đạ,i và vinh danh họ... Chung qui các hoạt động như thế đều do ảnh hưởng của cái tổ chức có tên là “tôn giáo” nhưng bàn tay thì làm những chuyện chính trị, và lật ngược các giá trị thật của lịch sử. 

Mấy chục năm qua, đã có những tiếng nói ngang ngược từ phía trong nhà thờ, những tổ chức làm khổ nhọc cho chính phủ hiện thời mà chúng tôi không nhớ hết.

Đó là những cái bẫy của đối phương.

Thế mà, khi có một số người như chúng tôi kể tội của thế lực đứng đàng sau lưng thành phần cái tôn giáo lộng hành như thế, thì họ lại bù lu bù loa là “chia rẽ tôn giáo,”“xâm phạm tự do tôn giáo”, là "cực đoan", hoặc trái với chủ trương “hòa hợp hòa giải”  của chính phủ.  Các bạn nghe có thấy lạ không? Qua những hình ảnh hoạt động của thế lực đen như đã trình bày trên, mà ta không dám gọi họ là "cực đoan, chia rẽ dân tộc, làm náo loạn trị an." Ngược lại, họ có một số người còn gán những từ ngữ đó cho số người lên tiếng đối với các hiện trạng kể trên. Không biết nên gọi những người nói những từ ngữ trên là gì cho xứng nếu không gọi là "ngu đần? khôn nhà dại chợ?"

Đó chính là những cái bẫy của đối phương, nhằm bịt miệng sự thật. Và hậu quả là càng ngày càng có nhiều giới truyền thông bị sa vào những cái bẫy đó. Từ rất lâu, truyền thông xã hội không thấy ai dám mạnh dạn lên tiếng, hay phân tích vấn đề rằng tại sao chỉ có những người thuộc thành phần Công Giáo La Mã lại có thể lộng hành như thế.

Truyền thông làm ngơ đã đành, thỉnh thoảng lại có những kênh truyền thông còn ra vẻ nịnh bợ  họ nữa!  Có một số người lương lại cho phép những tín đồ của Công Giáo La Mã tuyên truyền tốt cho tôn giáo của họ ở kênh truyền thông xã hội nữa. Thế nghĩa là làm sao?

Ngoài những truyền thông nịnh hót trái ngược như thế, còn có thêm một thành phần cùng tiếp sức cho thế lực đen, bằng những câu nhẹ nhàng hơn, như: “cá nhân ai thì nói người đó thôi”, “chính quyền người ta biết hết!”, hoặc “chưa đến lúc chính quyền ra tay”.

Những câu nói vô trách nhiệm như thế càng làm chúng tôi lo âu. Xin thưa rằng, ngày nay, không có khái niệm "cá nhân" nào nữa, mà là “kênh nào”, tổ chức nào, bao nhiêu Views, bao nhiêu likes, thế lực đó bao lớn, ai đứng đàng sau,... Đó mới là khái niệm để đánh giá mức ảnh hưởng của một tiếng nói.

Không để bị bịt mắt, công khai và tự tin.

Chính quyền là của nhân dân. Nhân dân cần phải có kiến thức để làm tai làm mắt giúp chính quyền. Nếu nhân dân để cho địch nó bịt mắt thì làm sao có thể làm tai mắt cho chính quyền được? Còn nếu để chính quyền đơn phương ra tay khi địch đi đến chỗ quá trớn, thì các nước ngoài cứ lên án chính quyền là “không có dân chủ, không có nhân quyền”. Nhưng nếu đông đảo dân chúng cùng hiểu biết, cùng ủng hộ hành động của chính quyền khi phải bắt giữ các thành phần gây rối, dù họ mặc áo linh mục đi nữa, thì dù có nước ngoài nào  lên án chính quyền “thiếu dân chủ”, hay “vi phạm tự do tôn giáo” thì chính quyền không thể nao núng, vì có nhân dân biết điều đó xứng đáng và ủng hộ.

Cho nên, đã đến lúc người dân chúng ta cần phải thông báo cho nhau những sự kiện lịch sử của thế lực đen này, cả đến những hoạt động hiện tại của họ, một cách công khai và tự tin, không sợ vi phạm đến bất cứ luật pháp hay chính sách nào. Bởi vì, mục đích tối hậu của tất cả chính sách hay luật pháp nước nhà đều qui về bảo vệ độc lập, thống nhất, bình ổn xã hội và thịnh vượng của đất nước.

Thế lực đen muốn chúng ta im lặng.

Làm sao chúng ta cứ im lặng với  những người luôn luôn cố tình phá hoại an ninh và sự đoàn kết của dân tộc như thế? Phải chăng, kẻ nội thù muốn chúng ta im lặng để một mình đạo quân thứ 5 của giặc nó hoành hành, để được gọi là “hòa hợp” với họ?

Trước những tuyên truyền ngày một áp đảo, từ trong nước ra ngoài nước… liệu nhân dân làm sao tránh được sự hoang mang, không biết nghe ai.

Nếu như trong những tuyên truyền xấu độc hay giả dối đó lại kèm theo vài thông tin tiêu cực có thật như chuyện các băng đảng hoàn hành ở đâu đó, chuyện quan tham nhũng nào đó, các vụ học trò đánh nhau, người lớn hành hung trẻ em nào đó, chẳng hạn,… thì chẳng hóa ra người ta sẽ tin tất cả những tuyên truyền khác của họ là đúng hết rồi sao?

Chuyện 39 người di dân lậu qua Anh và bị chết trong thùng lạnh của xe hàng là chuyện có thật do những người trong xóm đạo Công Giáo móc nối với các tổ chức quốc tế, nhưng lại bị linh mục Đặng Hữu Nam đổ hết trách nhiệm cho chính quyền. Vụ án gần đây cho thấy một em bé 8 tuổi bị mẹ kế đánh đòn đến tử vong, cũng bị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đổ cho rằng lý do là vì chính quyền đã coi thường “nhân quyền” nên mới xảy ra chuyện  như thế. Cũng có một vài tiếng nói đó đây lên án những sự  xuyên tạc này của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất mạnh mẽ, nhưng sự lên tiếng nhẹ nhàng như thế chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua rồi thôi.

Nhà thờ mượn những tiêu cực xã hội để chống phá

Trong khi họ cố tình giấu diếm tội ác của giáo hội đối với nhân loại, thì họ mượn những tiêu cực xã hội để chống phá chính quyền nhân dân.  Vì thế, những sự thật lịch sử  về thế lực CG này rất cần phổ biến cho toàn dân biết, để họ có thể phân biệt đâu là những tuyên truyền giả và đâu là những tiêu cực có thật mà mọi người cần chung tay đẩy lùi.

Những chuyện tiêu cực trong xã hội này, nhất là về hai chữ  “dân chủ, nhân quyền,” ai cũng có thể lên tiếng, nhưng phía nhà thờ thì không có quyền. Tại sao? Đây là các lý do cụ thể:

1. Về dân chủ, nhà thờ không có. Nhà thờ ở trong một tổ chức quân chủ Vua Chúa siêu phong kiến, hệ thống toàn trị, độc tài từ trên xuống dưới, chỉ có ban lệnh và vâng lời.

2. Về nhân quyền, nhà thờ có một bề dày lịch sử tội ác từ thuở xa xưa cho đến hiện tại. Chỉ có những người chịu tìm hiểu mới biết tội của họ lớn biết bao nhiêu. Xin tóm tắt như sau:

- Giáo Hội Công Giáo đã gây ra 9 hay 10 cuộc thánh chiến, (1095-1293), nghĩa là đi giết người, chống lại các tôn giáo khác, các Tòa Án Dị Giáo tra tấn bằng những hình cụ dã man, căng tay chân cho đứt gân người, xiên âm đạo, vân vân …   không thể tưởng tượng được. Hình ảnh các chiến binh xiên các phụ nữ từ dưới lên trên thật là dã man không ai nhìn mà có thể chịu được.

- Hiện nay với công nghệ tối tân, người ta đã khám phá ra cả ngàn ngôi mộ không tên chôn ở các trường nội trú do các bà sơ quản lý. Việc khám phá này ở Canada trong năm qua đã làm cho gương mặt “nhân quyền” của giáo hội thối tha không chịu được. Thủ Tướng Trudeaux đòi Giáo Hoàng phải xin lỗi dân bản địa.

- Đồng thời, ngày nay ở các quốc gia Âu Mỹ, người ta mới dám lên tiếng về các vụ hiếp dâm của các giáo sĩ trong giáo hội La Mã trong vòng 70 năm trở lại đây. Bỏ đi vô số các vụ giết người lẻ tẻ, các vụ án kinh hoàng sau đây không thể bịt miệng thế giới nữa, nên đã được đăng trên chính các trang nhà của CG:

-  Giáo hội Ca-tô Rô-ma Pháp: gần 300.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ kể từ năm 1950 

-  300 linh mục Mỹ bị cáo buộc lạm dụng hàng nghìn trẻ em.

- Khoảng 20.000 trẻ em trong Giáo Hội Ca-tô Hòa Lan bị các Ngài đại diện Chúa lạm dụng tình dục,  và vụ này đã được các giám mục Ca-tô tại quốc gia này nhận lỗi vào hôm Thứ Sáu 16/12/2011

- Seattle - Dòng Tên Đền 166 Triệu Đô Cho Các Vụ Lạm Dụng Tình Dục

- Các đại diện Toà Thánh bị chất vấn một ngày liền hồi tháng 1/2014
-  Nhà thờ Tây Ban Nha lao đao trước hàng chục cáo buộc lạm dụng trẻ em  từ 1943-2018, có ít nhất 1237 nạn nhân.

- Canada- Chính sách mới: Cấm các nhân viên nhà thờ gồm linh mục và tình nguyện viên Công giáo ở Montreal  đến gần trẻ em nơi vắng người. Được coi là "mạng lưới an toàn" chống lại các cáo buộc lạm dụng tình dục, nhưng các nhà phê bình cho rằng động thái này là "quá ít,và quá muộn"

- Nhà thờ Công giáo ở Ba Lan tiết lộ hàng trăm cáo buộc lạm dụng tình dục - hôm thứ Hai (28 Jun, 2021) thừa nhận rằng từ tháng 7, 2018 đến cuối năm ngoái, họ đã nhận được đơn khiếu nại lạm dụng đối với 368 trẻ em cả trai lẫn gái. Gần một nửa số nạn nhân ở dưới 15 tuổi.

- Hoa Kỳ: Tiểu bang Nebraska phát hiện 258 nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong nhà thờ

... (xem thêm vài danh sách về nạn tình dục trong giáo hội CG)

Nhân dân cần phải biết lịch sử của Giáo Hội La Mã

Tại sao người Việt Nam không được quyền biết những thành tích tội ác đó của cái gọi là Công Giáo ở Việt Nam? Điều lợi ích là nếu biết rồi thì không thể chấp nhận nghe các linh mục trong nhà thờ lên giọng dạy dỗ về nhân quyền, không thể chấp nhận những bài lịch sử bị sửa đổi để ca tụng những người của nhà thờ đã là tội đồ dân tộc ngày trước. Cho nên dân ta cần phải BIẾT. Nếu ai đó nói rằng nếu dân biết sự thật thì sẽ có chia rẽ trong dân chúng, thì xin thưa rằng, những hình ảnh mà ta thấy ở trên là đoàn kết hay sao? [Mặc dù có một số lớn các con chiên sống "hiền lành," nhưng vì nghe các bài giảng xuyên tạc của các linh mục, năm này qua năm kia; họ vẫn bị buộc phải "vâng lời" bề trên của họ, sẽ có lúc "ngoan ngoãn" tham gia, hoạt động chống chính quyền theo ý các linh mục. Còn những tín đồ thực sự biết tìm hiểu tôn giáo mình, ho sẽ tỉnh thức, chống lại các linh mục xấu.. Những người này sẽ không chống lại sự phổ biến lịch sử giáo hội.] Họ có đang "đoàn kết" với "chúng ta" hồi nào đâu mà chia rẽ? Chẳng ai sợ "chia rẽ" với quân phiến loạn cả! Chẳng lẽ quyền tự do ngôn luận chỉ có một chiều? Chẳng lẽ ta "im lặng" để cho giặc sửa đổi lịch sử để tự vinh danh họ?

Từ mấy chục năm qua, chúng ta cũng chỉ phản biện những trường hợp cụ thể lẻ tẻ mà thôi, chứ chưa phản biện được những bài giảng xuyên tạc tuyên truyền có hệ thống như kể trên. Tại sao thế? Có điều gì cần giải mã chuyện khó hiểu đó.

Biết lịch sử nhà thờ để có thể giải hóa các thông tin từ phía nhà thờ

Vì đây là loại giặc vô hình, loại giặc phức tạp, không dễ định hình cho nên pháp luật không dễ định tội.  Do đó, cần phải có cách để có thể giải hóa được những vấn đề của thế lực đen này.  Không thể giải hóa nếu không ai hiểu bản chất của vấn đề. Do đó, ngoài việc phân tích các sự kiện đang xảy ra mấy năm nay, nhân dân cần tìm hiểu bản chất của thế lực này qua phân tích lịch sử, bao gồm cả  những bài kinh, bài hát, những giáo luật, những Thư Chung hay Sắc Lệnh trong giáo hội CG. Muốn vậy, những kiến thức đó cần lan tỏa ra cho nhiều người để tìm hiểu sự thật.

Ở hải ngoại, chúng tôi đã từ rất lâu có những tác giả bỏ công nghiên cứu lãnh vực này nhiều năm tháng, cống hiến cho bạn đọc những tài liệu hiếm hoi. Tất cả được lưu trữ ở những thư viện điện tử như Thư Viện Hoa Sen, Giao Điểm Online, và Sachhiem.net. Thiết nghĩ, tích cực lan tỏa những công trình này bằng nhiều phương tiện cũng là  những cách hữu hiệu để giải hóa các thông tin từ phía nhà thờ.

Nếu không có những sự lên tiếng hữu hiệu, rất có thể càng ngày càng có nhiều người sẽ nghe theo họ để chống lại chính quyền và giành quyền lãnh đạo.

Ở trong nước, từ hai năm nay, như nhiều bạn đã biết, kênh youtube Trần Ly Official đi tiền phong tiếp ứng phong trào giải hoặc của chúng tôi trên các videos. Đồng thời, kênh Hiệp Bá Đạo sát cánh với mục tiêu lan tỏa sự thật về mặt hoạt động chính trị  ẩn trong tôn giáo này.  Và mới gần đây, chúng tôi thấy xuất hiện kênh Người Bạc Liêu và Công Tử Bạc Liêu cũng góp phần trong công việc giải hóa thông tin nêu trên. Có thể còn đâu đó một vài kênh lập ra để ủng hộ lập trường của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa được biết.

Điểm 2 kênh nổi bật

Nhân đây xin có vài nhận xét về hai kênh youtubes hoạt động thường xuyên nhất hiện nay để thay lời giới thiệu, và hết lòng cám ơn đối với các chủ kênh này.

1. Kênh Trần Ly Official:

Người chủ kênh Trần Ly đã đọc những tài liệu kể trên trong trang nhà sachhiem.net rất lâu, và rất muốn tích cực tham gia chương trình giải hoặc với chúng tôi bằng phương tiện Videos. Vì thế mục đích ban đầu kênh Trần Ly là đọc sách để phổ biến những tác phẩm mà cô từng đắc ý từ trước.

Trần Ly lại rất thích thú phản biện các tuyên truyền sai trái của các linh mục nào đã có các bài giảng sai lịch sử hoặc kích động hận thù đối với chính quyền. Nhờ có đầy đủ lập luận và bằng chứng cụ thể từ trong các tài liệu mà cô đã đọc, cho nên những bài phản biện của Trần Ly rất hấp dẫn, càng có thêm nhiều bạn đọc, cả lương lẫn giáo.

Một nhược điểm chưa khắc phục được của kênh Trần Ly là thời lượng quá dài, mà đề tài thì mênh mông không được cô đọng. Do sự bức xúc khó kềm hãm của Trần Ly đối với những lời lẽ của các linh mục hay giáo dân cuồng tín, xúc phạm đến các giá trị tối thượng của đất nước, chủ kênh Trần Ly phạm phải nhược điểm thứ hai là đôi khi có những từ ngữ đốp chát, và dung tục. Điều này đã trở thành lý do cho nhiều người chỉ trích. Vì vậy, chủ kênh Trần Ly cũng đã phải gánh chịu những lời chửi rủa nhục mạ nặng nề của những tín đồ CG. Nhưng điều này không làm cho cô Trần Ly nản lòng chút nào, mà có khi còn giúp cô tăng thêm sự bức xúc và làm việc hăng hái thêm.

Khi được nhiều người biết đến kênh Trần Ly, nhiều tín đồ CG bỏ đạo hay đã gặp nhiều kinh nghiệm không tốt về tôn giáo này, rất vui mừng khi có thể lên kênh Trần Ly để chia sẻ cho nhiều người biết những tâm sự của họ. Nhờ vậy kênh có thêm mục “khách mời” là những nhân chứng sống, ngày càng được nhiều người chú ý.

Với các mục khác nhau như trên, kênh Trần Ly rất nhộn nhịp và bận rộn các chương trình bất ngờ.

Xin mời nghe mỗi chương trình vài phút để biết.

2. Kênh Nghĩa Hiệp Vlogs:

Kênh này lúc đầu lấy tên là Hiệp Bá Đạo (https://www.youtube.com/@HIEPBAAOVLOGS)

bắt đầu từ năm 2019, luôn bền bĩ trong âm thầm và đơn độc, với lý tưởng là đọc những bài giải hoặc từ các tác giả như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, Trần Tiên Long,... có đăng trên Web sachhiem.net. Vì không có tương tác với khán giả, nên kênh ít được theo dõi. Chủ kênh hoàn toàn vô tư lợi làm việc cho lương tâm, đã cùng giúp kỹ thuật cho kênh Trần Ly Official ở trên. Các bạn nên xem qua danh sách các tựa bài mang tính nghiêm chỉnh.

KẾT LUẬN.

Vì vấn đề sinh tồn của đất nước, vì vấn đề văn hóa và bản sắc dân tộc cần được bảo vệ trước vô số các mũi dùi tấn công của các thế lực ẩn mình trong hai từ “tôn giáo", xin các bạn khán thính giả không nên ngần ngại tham gia vào việc chung giải hóa sự tuyên truyền của nhà thờ.

Cũng xin từ nay chúng ta không còn bị ám ảnh bằng những từ ngữ "cực đoan," “tự do tôn giáo,” “hòa hợp hòa giải”, đó là các mũi tên một chiều bịt miệng chúng ta. Những từ ngữ đó để bảo vệ cho những kẻ thuộc về đạo quân thứ năm, hay những “con ngựa thành Troy” trong chuyện thần thoại Hy Lạp.

Tóm lại, tố cáo một tổ chức có nhiều người liên tiếp tuyên truyền đầu độc trong dân chúng, hoặc ngấm ngầm phá hoại an sinh của đất nước, chẳng những không hề vi phạm bất cứ luật pháp nào, mà trái lại, đều là những việc xứng đáng cổ vũ và ca ngợi.

BBT SH

_________

Chú thích:

(1) Năm 1949, Giáo hoàng Pio XII đã ban bố một sắc lệnh rút phép thông công đối với bất cứ người Công giáo nào gia nhập các Đảng Cộng sản (xem nội dung bằng tiếng Anh.) Năm đó, giáo hoàng đưa Giáo hội Công giáo nghiêng về phía các quốc gia dân chủ phương Tây, và cố gắng điều động thế giới chống với chủ nghĩa cộng sản. Giáo hội huấn thị cho Thế giới Công giáo:

“tuyệt đối phải ngăn ngừa mọi dân tộc khỏi bị tiêm nhiễm tà thuyết cộng sản lầm lạc và nguy hại, phải giải phóng dân chúng khỏi ách nô lệ của một thứ lý thuyết đang đặt ra mục đích buộc sinh hoạt của con người vào sự khoái lạc của thế giới hiện đại... Ta vui lòng nhắc lại ở đây lời ta đã nói với Hội đồng các hồng y và giáo chủ trong bài diễn văn ta đọc năm 1942 nhân dịp lễ giáng sinh "Giáo hội đã lên án nhiều môn phái khác nhau thuộc chủ nghĩa Mác-xít. Giáo hội còn duy trì mãi bản án ấy, vì nhiệm vụ và quyền lợi vĩnh viễn của Giáo hội là phải chặn đón những dòng nước mãnh liệt của những ảnh hưởng tai hại đang đẩy nhân loại đến nguy đốn phần rỗi...” [Giáo hoàng Pio XII, Sứ giả phúc âm, Nhà xuất bản Bùi Chu, 1951, tr 31]

_______________

Các bài liên quan đến Giáo Hoàng Pio XII và Cộng Sản:

- Giáo Hoàng Pius XII Và Cộng Sản: Vạ Tuyệt Thông (SH tóm lược)

- Vạ Tuyệt Thông của Giáo Hội dành cho người theo Cộng Sản (TS Trần An Bài)

 

________ Nhận Xét _________

Tuong Phamdinh

Cháu mới xem trên kênh H của nước ngoài, người ta đang đi tìm kho báu bị chìm trên biển do thực dân Bồ đào nha,Vatican cướp của dân Châu Phi,mang về bị thời tiết đánh chìm trên biển..xem mới biết âm mưu của họ kinh tởm khủng khiếp.. ???

Lâm Phú Châu ->Tuong Phamdinh

Nhiều chuyện ly kỳ lắm, thế giới này chưa đủ bút mực để viết.

Nguyen Viet Khuong

Không có đề cập đến giáo dân! Nhưng nhắc đến câu chuyện xấu nào có liên quan đến Công giáo thì giáo dân là kẻ đầu tiên sửng lông đầu.

Du Nguyen

Hết chối cãi. QUÂN PHẢN QUỐC. Nhà nước thực dân Pháp xây đài ghi công người Côn giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris: https://tinyurl.com/25jwwps8 Giám Mục Puginier người chỉ huy các Hội truyền giáo tại Đông Bắc Việt Nam khẳng định rằng: “Không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo thì người Pháp cũng giống như những con cua đã bị bẻ gẫy hết càng. Thí dụ như vậy, tuy tầm thường mộc mạc nhưng không kém phần chính xác và mạnh mẽ. Thật vậy, không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo, người Pháp sẽ bị bao vây bởi toàn là kẻ thù, họ sẽ không thể tin cậy vào một ai, họ sẽ chỉ nhận được những tin tức tình báo sai lầm, cung cấp với ác ý để phá hoại tình thế của họ, họ sẽ bị đẩy vào tình trạng không thể hoạt động được gì và sẽ phải hứng chịu những thảm họa thực sự một cách nhanh chóng. Địa vị của họ ở đây sẽ không giữ nổi được nữa, và họ sẽ bị buộc phải rời khỏi xứ, nơi đây quyền lợi và ngay cả sự hiện hữu của họ sẽ bị nguy hại.”

(Alain Forest & Yoshiharu Tsuboi: Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes. La comparison, pour être triviale, ne manque pas de justesse et de force. En effet, sans les missionnaires et les chrétiens, les Francais se verraient entourés d'ennemis; ils ne pouraient se fier à personne; ils ne recevraient que de faux renseignements, méchamment donnés pour compromettre leur situation; ils se trouvaient donc réduits à l'impossibilité d'agir et seraient rapidement exposés à des vrais désastres. Leur position ici ne serait plus tenable, et ils se verraient forcés de quitter un pays où leurs intérêts et leur existence même serait compromis.) (được trích dẫn trong cuốn Catholicisme et Sociétes Asiatiques của Alain Forrest và Yoshiharu Tsuboi)

Vì ông ta (giám mục Puginier) luôn luôn trở lại vấn đề các sĩ phu, De Lanessan (một quan chức cao cấp của chính quyền thuộc địa) viết, tôi nghĩ mình được phép hỏi: “theo ý ông thì nước Pháp phải đối xử với tầng lớp sĩ phu như thế nào?” Câu trả lời của ông ta rất rõ ràng và ngắn gọn: “Phải thủ tiêu họ đi !”, ông ta đáp, kèm theo với một điệu bộ làm cho câu trả lời ấy càng thêm cụ thể hơn. “-Vì sao ?”, viên toàn quyền hỏi. “Vì các sĩ phu có một ảnh hưởng rất lớn.

Vị giám mục đáp, một uy tín rất lớn; họ được kính trọng mỗi khi họ ra làm quan, cho nên cần thiết phải thủ tiêu họ đi. Chừng nào tầng lớp sĩ phu còn, thì chúng ta còn phải lo sợ tất cả, bởi vì với lòng yêu nước nồng nàn, họ không thể nào chấp nhận nền đô hộ của chúng ta. Còn điều nữa là chẳng một ai trong họ chịu theo đạo Kitô cả”.

Còn cái tình thế của họ đạo trong lòng xã hội Việt Nam thì chẳng có gì nên mơ ước. Kết thành một khối riêng biệt người công giáo, trong thời gian quân Pháp đánh chiếm Việt Nam, thực tình đã cấu kết với quân xâm lược; họ không cả ngần ngại, theo lời kêu gọi của các giáo sĩ, cầm vũ khí đứng lên chống lại Tổ quốc.

Nguồn: http://giaodiemonline.com/2008/10/doidat.htm

Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris.

Song Pham

Không thể quên những nhà truyền giáo la mã đi theo đoàn quân đi kiếm thuộc địa gây tang thương khắp năm Châu, lịch sử phải được nghiêm nghị đưa ra ánh sáng sự thực của nó, Hollywood của Mỹ từng làm phim những nhà truyền giáo đã áp bức tàn khốc người dân da đen bị bắt làm nô lệ ở Âu Châu, phi Châu, điều sự thực nói ra để là bài học ngăn ngừa sảy ra ở tương lai.

Đỗ Trinh

Tôi không thể tự giải thích tại sao người công giáo vứt bỏ bàn thờ ông bà, thờ phụng người có tội (người bị đóng đinh) tại việt nam mình thấy giáo dân è cổ đóng góp biết bao nhiêu thứ tiền trong một năm (giống các loại thuế thời pháp thuộc) những người được hưởng là linh mục, là giáo hội công giáo. Giáo dân không biết cái mình đang thờ phụng nó là gì bảo vệ bất chấp thật là không hiểu nổi?

Trang Tôn Giáo